Bắt khẩn cấp nghi can đe doạ Chủ tịch TP Đà Nẵng

(PLO) - Ngày 19/8, theo nguồn tin của PLVN, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường (ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi đe doạ giết người.
Ông Huỳnh Đức Thơ bị nhắn tin đe dọa
Ông Huỳnh Đức Thơ bị nhắn tin đe dọa

Theo đó, ông Cường đã sử dụng số sim khác để nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Nội dung có uy hiếp cả người thân ông Thơ. 

Trước tình hình này, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng Trần Đình Quỳnh đã làm văn bản báo Công an TP Đà Nẵng và C45.

Theo nguồn tin, hành vi của Đào Tấn Cường xảy ra sau khi Thành uỷ, UBND TP Đà Nẵng có một số quyết định liên quan đến công tác điều động, bổ nhiệm nhân sự của TP.

Không chỉ ông Huỳnh Đức Thơ bị đe dọa, một số cán bộ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cũng nhận tin nhắn tương tự.

Trước khi bị bắt, ông Đào Tấn Cường làm Phó giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng.

Trước nguồn tin, ông Đào Tấn Cường là em trai của Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, ông Đào Tấn Bằng. Tuy nhiên, theo ông Bằng, ông Cường có có đầy đủ năng lực hành vi độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông Bằng cũng khá bất ngờ trước thông tin nhận được liên quan đến ông Cường.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đọc thêm