Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên đánh 'vỡ miệng' người dân, đâm bị thương công an

(PLVN) - Hoàng Văn Tiền, Lê Văn Hùng và Lê Văn Sóng bị bắt khẩn cấp, đối tương còn lại hiện trốn khỏi địa phương.
Hai đối Lê Văn Hùng và Lê Văn Úc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Hai đối Lê Văn Hùng và Lê Văn Úc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 2h25 ngày 10/2, Công an xã Liên Vị (thị xã Quảng Yên nhận tin báo của người dân về việc bị nhóm thanh niên gây thương tích tại thôn Vị Khê, xã Liên Vị.

Đại úy Nguyễn Đăng Tuấn, Trưởng Công an xã Liên Vị và Thiếu úy Phan Văn Hân - Công an viên nhanh chóng đến hiện trường, xác định bị hại là anh Nguyễn Văn Hiện (sinh năm 1989, trú tại thôn Đông 2) và Hoàng Văn Đạo (SN 1999, trú tại thôn Đình 1, xã Liên Vị) trên mặt có nhiều vết xước và miệng chảy máu.

Nghi can gồm 4 đối tượng: Lê Văn Úc (SN 1993), Hoàng Văn Tiền (SN 1991, đều trú tại thôn Đình 1), Lê Văn Hùng (SN 1993), Lê Văn Sóng (SN 1995, đều trú tại thôn Đình 2, xã Liên Vị).

Các đối tượng được triệu tập đến trụ sở công an làm việc. Tuy nhiên, khi hai cán bộ công an xã Liên Vị đến khu vực ngõ thôn Đình 1, bất ngờ bị một số đối tượng dùng dao tấn công. Thiếu úy Phan Văn Hân phải dùng bình xịt hơi cay để phòng vệ. Khi thoát khỏi vòng nguy hiểm, anh Hân phát hiện bị đứt gân ngón trỏ và rách bắp tay phải.

Thiếu úy Hân được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã để khám, điều trị và giám định tổn hại sức khỏe.

Trước sự việc nghiêm trọng, Trưởng Công an thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo Tổ công tác phối hợp Công an xã Liên Vị truy bắt các đối tượng.

Hoàng Văn Tiền, Lê Văn Hùng và Lê Văn Sóng bị bắt khẩn cấp, đối tượng còn lại hiện trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hùng và Lê Văn Úc để điều tra làm rõ tội có ý gây thương tích đối với người thi hành công vụ.

Đọc thêm