Bắt một phụ nữ người Lào khi đang mang 4 bánh heroin vào Việt Nam

(PLVN) - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 1 đối tượng nữ người Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin.
Đối tượng Lò Thị Ươi và tang vật thu giữ.
Đối tượng Lò Thị Ươi và tang vật thu giữ.

Theo đó, vào hồi 17h ngày 23/8, khi Tổ công tác phối hợp của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Điện Biên, Cục Hải quan Điện Biên, Đồn Biên phòng Si Pa Phìn làm nhiệm vụ tại khu vực bản Chiềng Nưa, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên thì phát hiện một đối tượng nữ đi từ đường mòn trên biên giới hướng vào nội địa có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính của đối tượng này thì Tổ công tác phát hiện đối tượng mang túi đồ trong đó có 4 bánh heroin, trọng lượng khoảng 1,5kg, gần 700 nghìn tiền Việt Nam, 133 nghìn tiền kíp Lào cùng 1 điện thoại di động.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng khai là Lò Thị Ươi, sinh năm 1970, thường trú tại bản Huổi Lả, cụm Nà Lầm, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào. Ươi khai trước đó, đối tượng được một người đàn ông bên Lào thuê vận chuyển số ma túy trên lên biên giới để giao cho một người Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Ươi đi đến khu vực bản Chiềng Nưa, xã Si Pa Phìn thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm