Bắt nam thanh niên chế tạo súng bắn đạn thật mang bán kiếm lời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi đang mang 4 khẩu súng gửi cho khách hàng thì đối tượng bị Cơ quan an ninh điều tra phát hiện kịp thời, chặn bắt.
Tang vật thu giữ trong vụ án.
Tang vật thu giữ trong vụ án.

Ngày 19/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Ngọc Sơn, 23 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 7/2023, khi lên mạng internet thì Phạm Ngọc Sơn phát hiện nhiều trang mạng nước ngoài có hướng dẫn cách chế tạo, sử dụng vũ khí quân dụng được làm từ nhựa thông qua máy in 3D.

Xuất phát từ động cơ vụ lợi, muốn kiếm tiền thông qua việc mua bán vũ khí, Sơn lên các trang mạng này và tìm kiếm các bản thiết kế súng và đặt dịch vụ in 3D tại Việt Nam.

Sau khi nhận được các linh kiện in 3D, Sơn tự làm thêm nòng bằng đồng, khoan tiện kim hoả và lò xo để lắp vào súng. Khi súng đã hoàn chỉnh thì Sơn đem bán cho khách hàng có nhu cầu thông qua dịch vụ giao hàng.

Ngày 12/8, Phạm Ngọc Sơn đem 4 khẩu súng gửi cho khách hàng thông qua dịch vụ tại Bưu cục giao hàng tiết kiệm ở phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thì bị Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Bưu cục tiến hành kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 4 khẩu súng nói trên.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can đối với Phạm Ngọc Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm