Bắt nghi phạm giết hại chủ nợ rồi đốt xác phi tang tại Hà Nội

(PLVN) -Vay số tiền 40 triệu đồng nhưng không có trả, Triệu Quang Trịnh đã hẹn chủ nợ đến vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP. Hà Nội) dùng búa giết hại rồi đốt xác phi tang.
Nghi phạm Triệu Quang Trịnh
Nghi phạm Triệu Quang Trịnh

Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ Triệu Quang Trịnh (SN 1984, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội), nghi phạm giết hại chị N.T.H rồi đốt xác phi tang tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 7/3, người dân đi bộ tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP. Hà Nội), bất ngờ phát hiện 1 thi thể nữ giới chết trong tư thế nằm ngửa, nửa trên người bị biến dạng tại gần bờ sông Nhuệ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Nội) phối hợp với Công an quận Hà Đông và các đơn vị nghiệp vụ khác khẩn trương vào cuộc điều tra.

Kết quả khám nghiệm tử thi là nữ giới, tuổi từ 25 đến 30 tuổi, cao 1,48 m, tóc ngắn, mặc quần dài cạp chun màu đen, thể trạng trung bình, trong tình trạng cháy nửa thân người. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ liên quan.

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nạn nhân là chị N.T.H (31 tuổi, trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội), đồng thời làm rõ đối tượng gây án là Triệu Quang Trịnh và đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Triệu Quang Trịnh khai nhận: do nợ nạn nhân khoảng 40 triệu đồng và bị thúc ép nhiều lần nhưng không có tiền trả nên chiều ngày 6/3, Trịnh chuẩn bị 1 chiếc búa và giấu trong người, sau đó hẹn chị H. đến gặp ở vườn hoa Nguyễn Trãi.

Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Trịnh đã dùng búa đánh tấn công khiến nạn nhân bất tỉnh, cướp 1 điện thoại iPhone 6, 1 dây chuyền vàng và 1 đôi hoa tai. Sau đó, Trịnh đi xe máy đến cửa hàng mua xăng rồi quay lại đốt xác nạn nhân để phi tang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm