Bắt nghi phạm sát hại thầy lang ở Quảng Nam

(PLO) - Thua bạc, Việt đến nhà ông Nam định vay tiền nhưng bị từ chối. Sau khi ăn cơm và xin ngủ lại, Việt dùng gậy đập vào đầu khiến ông Nam tử vong rồi lấy tiền bỏ trốn.
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Ngày 18/10, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xác định Huỳnh Ngọc Việt (SN 1978, ở khối phố 6, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) là nghi phạm sát hại ông Huỳnh Văn Nam (SN 1948, trú khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP Tam Kỳ).

Như PLVN đưa tin, ngày 11/10 một phụ nữ khi đến nhà ông Nam khám bệnh thì phát hiện người đàn ông này đã tử vong, trên đầu có nhiều vết máu. Người nhà sau đó đã báo lên cơ quan công an.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo lập chuyên án để đấu tranh.

Qúa trình điều tra, Công an xác định Huỳnh Ngọc Việt là nghi phạm sát hại ông Nam. Tại cơ quan công an, Việt khai là bà con với ông Nam. Ngày 11/10, sau khi đi đánh bạc thua hết 2 triệu đồng và cầm chiếc xe máy, Việt đến nhà ông Nam với ý định vay  tiền nhưng không được mà còn bị la mắng vì ham cờ bạc. 

Tối đó, Việt ăn cơm và xin ngủ lại nhà ông Nam. Khi đi ngủ, Việt nghĩ lại chuyện ông Nam không cho mình vay tiền lại còn la mắng nên bực tức trong người. Việt ra phía sau chuồng gà lấy một cây gỗ rồi bất ngờ đánh vào đầu ông Nam khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Việt lục ví của ông Nam lấy tiền rồi vứt ví xuống mương nước gần nhà ông Nam.

Hiện, Việt đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm