Bất ngờ lý do thanh niên giả công an cưỡng đoạt tiền người đi đường trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dằn khai đi chơi tối hết xăng xe nên giả mạo cán bộ Công an để đe dọa, cưỡng ép người đi đường phải đưa tiền cho mình...
Vi Văn Dằn đang bị công an tạm giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Vi Văn Dằn đang bị công an tạm giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Tối 23/2, Vi Văn Dằn (sinh năm 1995, ở bản Ngà, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) chặn xe của một người dân trên địa bàn xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa).

Dằn tự xưng là cán bộ Công an huyện Mường Lát và yêu cầu kiểm tra người này. Dùng lời lẽ đe dọa, Dằn buộc người này phải đưa cho mình 500. đồng mới "bỏ qua".

Đưa tiền nhưng thấy nghi ngờ, người dân đã giữ xe của Dằn và báo vụ việc tới Công an xã Pù Nhi. Biết bị lộ, Dằn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, Dằn đã đến Công an xã Pù Nhi đầu thú.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Vi Văn Dằn khai đi từ Sơn La sang Mường Lát chơi, lúc trở về thì xe hết xăng. Để có tiền mua xăng, Dằn đã giả mạo cán bộ công an để đe dọa, cưỡng ép người đi đường đưa tiền cho mình.

Chặn được một người dân đi đường, Dằn rút chứng minh Nhân dân và nói mình là cán bộ Công an huyện để đe doạ và cưỡng đoạt tiền.

Công an huyện Mường Lát đang tạm giữ Vi Văn Dằn phục vụ điều tra, làm rõ hành vi mạo danh Công an để cưỡng đoạt tài sản.

Đọc thêm