Bắt nhóm đối tượng lừa bán phụ nữ Việt sang Ghana

(PLO) - Hai người quốc tịch Trung Quốc đã bị bắt sau khi bị tố cáo đã đưa 7 phụ nữ Việt Nam sang bán ở Ghana.
 
Bắt nhóm đối tượng lừa bán phụ nữ Việt sang Ghana

Giám đốc Cục chống buôn người của cảnh sát Ghana là bà Patience Quayce cho hay, đối tượng Hwuan Se Hui, 49 tuổi, và một đồng bọn là thành viên của một nhóm tội phạm quốc tế chuyên buôn người.

2 tên này đã bị cảnh sát Ghana bắt ở sào huyệt bọn chúng ở thành phố Takoradi hôm 5/3.

Các nghi can này bị cáo buộc đã hứa với các phụ nữ người Việt Nam là họ sẽ được đưa sang Mỹ lao động trong một công ty, nhưng lại mang họ đến Takoradi của Ghana, nơi họ bị ép làm gái mại dâm trong nhiều tháng. 

Theo lời bà Quayce, hành tung đáng ngờ của nhóm đối tượng nói trên đã bị cảnh sát theo dõi từ tháng 11 năm ngoái, nhờ sự phối hợp của nhiều Đại sứ quán Mỹ và Anh, cũng như lực lượng an ninh của Việt Nam.

Bà Quayce cho biết thêm, cơ quan Interpol đã báo động với nhà chức trách Ghana về việc có một số phụ nữ Việt Nam đã bị bán sang quốc gia này và hiện chưa rõ họ sẽ còn bị mang đi đâu.

Một nhân viên điều tra của Ghana cho hay có bằng chứng cho thấy các phụ nữ Việt bị ép đi khách với giá 100 USD một giờ và phần lớn số tiền thu được từ khách làng chơi đã lọt vào túi bọn buôn người.