Bắt nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi hack được tài khoản zalo, facebook của nhiều người, nhóm đối tượng đã nhắn tin cho bạn bè của các chủ tài khoản để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền giúp. Tổng số tiền mà nhóm đối tượng này lừa đảo lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: CTTĐT Bộ Công an)
Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: CTTĐT Bộ Công an)

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Tấn Dũ; Trần Thanh Quốc (đều SN: 2002); Nguyễn Văn Tùng (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Hưng (SN 2004) cùng trú tại thành phố Đà Nẵng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 9/2023, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi hack tài khoản Zalo, Facebook của nhiều người bằng cách dùng tài khoản Gmail, tạo trang các trang web giả mạo các cuộc thi, thu hút người dùng truy cập và cung cấp thông tin cá nhân. Sau khi người dùng truy cập vào các trang web giả mạo và điền thông tin, các đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và Zalo của họ.

Ngoài ra, các đối tượng còn mở ứng dụng Zalo trực tiếp trên máy tính chụp ảnh mã QR gửi cho chủ tài khoản và nhắn tin yêu cầu chủ tài khoản dùng zalo quét mã QR nói đây là mã bình chọn quốc tế do đối tượng cung cấp để bình chọn; Nếu chủ tài khoản thực hiện quét mã QR thì các đối tượng sẽ chiếm được quyền đăng nhập Zalo trên máy tính.

Sau khi chiếm được quyền sử dụng các tài khoản, các đối tượng sẽ nhắn tin cho bạn bè của chủ tài khoản, mạo danh chủ tài khoản để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền giúp.

Sau khi chiếm quyền sử dụng các tài khoản mạng xã hội nhóm đối tượng sẽ nhắn tin hỏi vay tiền của bạn bè, người thân của chủ tài khoản (Ảnh: CTTĐT Bộ Công an)

Sau khi chiếm quyền sử dụng các tài khoản mạng xã hội nhóm đối tượng sẽ nhắn tin hỏi vay tiền của bạn bè, người thân của chủ tài khoản (Ảnh: CTTĐT Bộ Công an)

Để các bị hại thực sự tin tưởng, các đối tượng đã đặt mua tài khoản ngân hàng có tên trùng với chủ tài khoản Zalo, Facebook bị chiếm quyền sử dụng. Khi bị hại đồng ý chuyển tiền, các đối tượng sẽ chiếm đoạt, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên nhiều tỉnh, thành phố, với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu tài khoản mạng xã hội cho bất kỳ ai. Chủ động phòng ngừa với thủ đoạn phạm tội của các đối tượng như trên khi tham gia các mạng xã hội. Khi phát hiện những dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Đọc thêm