Bắt nhóm đối tượng nghiện ma túy gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tại Tiền Giang

(PLVN) - Từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện 23 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, địa bàn huyện Cái Bè 22 vụ, huyện Cai Lậy 1 vụ.
06 đối tượng tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CA Tiền Giang)
06 đối tượng tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CA Tiền Giang)

Thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Cái Bè vừa khởi tố vụ án, bắt giam 06 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nhóm đối tượng đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Cái Bè khiến người dân lo lắng và hoang mang.

6 đối tượng bị khởi tố gồm: Huỳnh Thanh Tùng (SN 1992), Huỳnh Thanh Tân (SN 1994), Trần Hoàng Đua (SN 1999), Huỳnh Tấn Tài (SN 2004), Nguyễn Đình Cần (SN 2001) và Lê Hoàng Thái (1999) cùng cư trú xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Theo Cơ quan Công an, vào tháng 7 và tháng 8/2023, trên địa bàn huyện Cái Bè xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của tội phạm chủ yếu lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng để cắt phá hàng rào, cửa sổ đột nhập vào nhà trộm tài sản hoặc lợi dụng sở hở của người dân khi để tài sản ở những nơi không người trông giữ, để trộm cắp tài sản.

Điển hình như vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Đông Hòa Hiệp. Vào chiều 07/7/2023, anh Lê Minh Lực khóa cửa nhà đi công việc. Khi trở về, anh Lực phát hiện cửa sổ, cửa rào B40 bị cắt, một số tài sản bị mất gồm: 01 đôi bông hột xoàn và một số trang sức, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Công an huyện Cái Bè đã vào cuộc triển khai công tác đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/9, Công an huyện Cái Bè phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành bắt giữ 06 đối tượng.

Cơ quan Công an cho biết cả 06 đối tượng đều nghiện ma tuý. Theo đó, các đối tượng Tùng, Tân, Thái, Cần đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, các đối tượng rủ nhau đi trộm tài sản.

Từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt, chúng đã thực hiện 23 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, địa bàn huyện Cái Bè 22 vụ, huyện Cai Lậy 01 vụ.

Số tài sản trộm được chúng đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma tuý sử dụng. Riêng vụ trộm trang sức tại xã Đông Hòa Hiệp như đã nêu ở trên, chúng đem lên Thành phố Hồ Chí Minh, bán hơn 100 triệu đồng.

Công an huyện Cái Bè đã thu hồi tài sản trị giá trên 100 triệu đồng, gồm: Điện thoại di động, mô tơ, dàn máy phun xịt thuốc, máy cắt, rồng Nam Mỹ, tượng kỳ lân; lư đồng, lục bình gỗ, … và đang tiến hành lập hồ sơ trao trả bị hại.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm