Bắt nhóm giang hồ đòi tiền “bảo kê” thi công cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

(PLO) - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng Phạm Văn Toàn (SN 1990), Trần Văn Cửu (SN 1974), Nguyễn Văn Tiến (SN 1994) cùng trú tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) và Vũ Văn Thắng (Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Bắt nhóm giang hồ đòi tiền “bảo kê” thi công cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Theo tố giác của các đơn vị chở vật liệu phục vụ thi công cầu sông Hốt thuộc dự án cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, các đơn vị này liên tục bị đe dọa và phải nộp tiền luồng lạch cho một nhóm đối tượng lạ mặt, với số tiền 500.000 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/lần khi tàu vào giao vật liệu.

Nắm bắt được thông tin tố giác, phòng cảnh sát hình sự (PC45) công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra làm rõ nhóm đối tượng trên do Phạm Văn Toàn hay còn gọi là Toàn Trọc cầm đầu. 

Ngoài ra lực lượng chức năng phát hiện nhóm Toàn không những đe dọa, đe dọa, bắt các đơn vị tàu chở dầu đóng phí lượt mà còn yêu cầu đại diện 6 đơn vị đang thi công dự án cao tốc Hạ Long - Hải Phòng mỗi đơn vị phải trả từ 16-20 triệu đồng/tháng để chúng bảo vệ tài sản và tính mạng công dân. Song 6 đơn vị đều từ chối do các đơn vị này đã có bảo vệ và không có nhu cầu thuê nhóm Toàn bảo vệ. 

Tối 17/5, trong lúc 3 đối tượng Toàn, Thắng và Cửu đang có hành vi đe dọa, chiếm đoạt 60 triệu đồng của 6 đơn vị thi công đã bị lực lượngcông an tóm gọn.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ và mở rộng để tiếp tục truy bắt những đối tượng có liên quan.

Đọc thêm