Bắt quả tang 42 đối tượng đánh bạc tạm giữ gần 1 tỷ đồng

(PLVN) - Ngày 26/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao 42 đối tượng đánh bạc ăn tiền cho Công an huyện Tân Hiệp để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 25/7, Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện Tân Hiệp và lực lượng Cảnh sát cơ động tiến hành bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc trong khu vườn vắng của người dân ở ấp Bình Thành, xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang). Các đối tượng này đánh bạc qua hình thức đá gà và lắt tài xỉu ăn tiền.

Các đối tượng đánh bạc tại Cơ quan Công an.
 Các đối tượng đánh bạc tại Cơ quan Công an.

Tại hiện trường, Công an đã tạm giữ 42 đối tượng, 18 con gà, 1 bộ tài xỉu, số tiền gần 1 tỷ đồng và nhiều dụng cụ phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc. Tất cả các con bạc trên có hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Hiệp, Hòn Đất và TP. Rạch Giá (Kiên Giang)  và các địa phương khác trong và ngoài tỉnh Kiên Giang. 

Tại cơ quan Công an, các con bạc khai nhận mỗi độ đá gà và mỗi lần đặt chơi tài xỉu với số tiền ăn thua với nhau từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu đồng. 

Tang vật vụ đánh bạc.
 Tang vật vụ đánh bạc.

Được biết, ổ bạc này đã tồn tại từ trước Tết nguyên đán 2020 đến nay, để che giấu địa điểm hoạt động và tránh sự truy bắt của Công an, các đối tượng cầm đầu đã cho dựng một lán trại có mái che trong một khu vườn vắng xung quanh là ao hồ, có người cảnh giới từ xa, có người lo thức ăn, nước uống để phục vụ cho con bạc, có người cho vay tiền nóng khi con bạc cần… 

Hiện trường vụ đánh bạc tại ấp Bình Thành, xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang).
Hiện trường vụ đánh bạc tại ấp Bình Thành, xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang). 

Mỗi ngày có hàng trăm người (cả nam lẫn nữ) đến đây để tham gia đánh bạc nhau gây mất an ninh trật tự ở địa phương. 

Hiện vụ việc Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm