Bắt tạm giam đối tượng giết người sau khi sử dụng ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thấy chị B đang sử dụng điện thoại nhắn tin với người khác, nên Phong kêu chị này đừng nhắn tin với người đó nữa nhưng không được đồng ý mà còn bị chửi lại. Tức giận nên Phong lấy dao và kéo đâm nhiều nhát vào người chị B dẫn đến tử vong.
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Thanh Phong
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Thanh Phong

Ngày 23/3, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Thanh Phong (SN 1982, tạm trú thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) về tội giết người.

Theo Cơ quan Công an, bị can Phong và chị H.T.N.B (SN 1999, ngụ xã Thông Bình, huyện Tân Hồng) đã có thời gian sống chung với nhau như vợ chồng khoảng một năm.

Khoảng 07h ngày 20/3/2024, Phong và chị B cùng nhau sử dụng ma túy tại phòng trọ thuộc thị trấn Sa Rài.

Sau khi sử dụng ma túy xong Phong thấy chị B đang sử dụng điện thoại nhắn tin với người khác, nên Phong kêu B đừng nhắn tin với người đó nữa nhưng chị B không đồng ý mà còn chửi lại Phong.

Tức giận nên Phong lấy dao và kéo đâm nhiều nhát vào người chị B dẫn đến tử vong, sau đó Phong đến Công an huyện Tân Hồng tự thú.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm