Bắt tạm giam thêm 06 đối tượng tổ chức đánh bạc

(PLVN) - Liên quan đến sới bạc hàng trăm đối tượng, tang vật thu giữ gần 1 tỷ đồng trên khu vực biên giới, sáng ngày 15/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết đinh khởi tố thêm 8 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc, gá bạc”.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thành An (tự là Tèo), sinh năm 1993; Phạm Văn Sang (tự là Nhã), sinh năm 1990; Nguyễn Văn Quới, sinh năm 1981, cùng trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú; Lâm Nhớ, sinh năm 1992, trú tại phường Châu Phú B và Lê Thanh Bình, sinh năm 1988, trú tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc; Đỗ Trọng Hiền, sinh năm 1986, trú tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, cùng hành vi “Tổ chức đánh bạc”. 

Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra đối với bị can Nguyễn Trọng Anh (tự là Bầu), trú tại thị trấn An Phú, huyện An Phú, có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và Nguyễn Thị Hen, sinh năm 1955, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, có hành vi “gá bạc”.

Thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thành An, Phạm Văn Sang, Nguyễn Văn Quới (thứ tự từ trái qua). (Ảnh: CA An Giang)
Thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thành An, Phạm Văn Sang, Nguyễn Văn Quới (thứ tự từ trái qua). (Ảnh: CA An Giang)

Trước đó, trưa ngày 2/8/2020, tại khu đất trống thuộc ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Công an ập vào bắt giữ 169 đối tượng liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tang vật thu giữ trên 645 triệu đồng tiền tại hiện trường và trong người các đối tượng, 15 con gà trống, 165 cặp cựa, 06 hột xí ngầu, 01 chén sành, 01 bộ bài 52 lá, 05 xe ô tô và 72 xe mô tô cùng nhiều tang vật liên quan khác. 

Bị can Lê Thanh Bình, Lâm Nhớ, Đỗ Trọng Hiền. (Ảnh: CA An Giang)
 Bị can Lê Thanh Bình, Lâm Nhớ, Đỗ Trọng Hiền. (Ảnh: CA An Giang)

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Ngọc Thuận, sinh năm 1969, trú tại địa phương- là người đứng ra tổ chức sới bạc trên-  lực lượng Công an tiếp tục thu giữ trên 312 triệu đồng tiền mặt. 

Trong quá trình điều tra, Thuận khai nhận đã thuê nhiều người cùng Thuận tổ chức sới bạc trên nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thuận cùng 13 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, cho cam kết, bảo lãnh các đối tượng có hành vi “đánh bạc” và liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đọc thêm