Bắt tàu vận chuyển 200 tấn đường cát trái phép

(PLVN) - Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã lập hồ sơ và bàn giao tàu vận tải LA 06561 cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng quân tại phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra hành vi vận chuyển khoảng 200 tấn đường cát trái phép.
Bắt tàu vận chuyển 200 tấn đường cát trái phép

Ngày 29/5, thông tin từ Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết sau nhiều ngày bố trí lực lượng trinh sát theo dõi, trưa ngày 28/5, tại khu vực biển cách Đông Bắc cửa Định An (tỉnh Trà Vinh) khoảng 15 hải lý, Đoàn Trinh sát số 2 phát hiện tàu vận tải LA 06561 do ông Nguyễn Văn Tám (thường trú tại tỉnh Long An) làm thuyền trưởng, có dấu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu đang vận chuyển khoảng 200 tấn đường cát. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Tám không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp số hàng hóa trên nên đơn vị đã tiến hành tạm giữ phương tiện cùng tang vật.

Đấu tranh ban đầu, ông Nguyễn Văn Tám khai nhận tàu đang vận chuyển đường cát về tỉnh Tiền Giang để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, thời gian gần đây, đường cát lậu xâm nhập trên biển vào nước ta ngày càng tăng với số lượng hàng trăm nghìn tấn mỗi năm. Việc ngăn chặn, bắt giữ gặp nhiều khó khăn vì các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên tàu LA 05058 TS
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên tàu LA 05058 TS 

Trước đó, sáng 10/5, tại khu vực biển cách TP Vũng Tàu khoảng 13 hải lý về phía Tây Nam, Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2 phát hiện tàu LA 05058 TS do ông Huỳnh Văn Hùng (SN 1974, HKTT tại tỉnh Long An) làm thuyền trưởng, có dấu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu đang vận chuyển khoảng 50 tấn đường cát. Thuyền trưởng Hùng không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp số hàng hóa trên.

Đọc thêm