Bắt thêm 1 đối tượng trong vụ nữ sinh bán gà bị sát hại ở Điện Biên

Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết hiện đơn vị vừa ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại.
Bắt thêm 1 đối tượng trong vụ nữ sinh bán gà bị sát hại ở Điện Biên

Theo Đại tá Tráng A Tủa - Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, nghi phạm có tên đầy đủ là Vi Văn Toán (SN 1991, trú tại Điện Biên).

Toán bị bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Như vậy tính đến chiều nay, 29/3, Công an đã bắt giữ, khởi tố 9 người liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ D.

Khoảng 18h30 ngày 4/2 (tức 30 Tết), Duyên đi xe máy chở 13 con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường. Sau khoảng 2h, gia đình nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được với nữ sinh nên đã trình báo công an. 

Nhận được tin báo, công an tỉnh Điện Biên đã thành lập ban chuyên án, điều tra, làm rõ. Đến ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), thi thể nữ sinh được tìm thấy tại khu nhà vắng thuộc đội 11, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, Điện Biên). Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị chết do siết cổ.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng. Nghi phạm Hùng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án.

Sáng 16/2, Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Công (trú tại đội 16, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), chủ xe tải có vết máu trên thùng xe trùng với mẫu máu của nạn nhân. 

Sau đó, Ban chuyên án bắt thêm 6 nghi phạm là Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1972), Lường Văn Lả, cùng trú ở đội 16, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Lường Văn Hùng (trú ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên); Phạm Văn Dũng (SN 1972, ở đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Cầm Văn Chương (SN 1974, ở đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về tội Hiếp dâm và Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Đọc thêm