BĐBP Bình Định giải cứu nhiều bé gái dưới 16 tuổi liên quan đến đường dây bóc lột tình dục

(PLVN) -  Đoàn đặc Nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Miền Trung phối hợp với Bộ đội biên phòng (BĐBP) các tỉnh Bình Định, Kon Tum, Phú Yên cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đấu tranh Chuyên án A2 - 824p vừa triệt phá một đường dây mua bán người nhằm mục đích bóc lột lao động, tình dục đặc biệt nghiêm trọng, trải dài ở nhiều tỉnh thành. Qua đó, bắt giữ hàng chục đối tượng và giải cứu rất nhiều nạn nhân nữ trong đó có nhiều bé gái dưới 16 tuổi. 

Trước đó vào cuối tháng 8, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung/Cục PCMT&TP - BĐBP (Đoàn 2) nhận được đơn kêu cứu của bà Y.P (28 tuổi, dân tộc Xơ Đăng, ở thôn Chiên Chiết, xã Đắc Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) về việc con gái bà là Y.Ph, 14 tuổi bị Y Thiêm, 18 tuổi (người cùng địa phương) lừa đưa đi phục vụ cho các quán hát karaoke tại Bình Định, Phú Yên từ khoảng đầu tháng 8/2024 đến nay không được về nhà.

Cùng ngày, Đoàn 2 tiếp tục nhận được đơn trình báo của Y.B (14 tuổi, dân tộc Xơ Đăng, trú tại Thôn Chiên Chiết, xã Đắc Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) bị đối tượng Y Thiêm kết hợp với 03 người nam giới chưa rõ nhân thân lai lịch lừa gạt, ép buộc đi từ Kon Tum đến Bình Định để làm phục vụ quán karaoke và ép buộc quan hệ tình dục nhiều lần với nhiều người đàn ông không quen biết.

Đối tượng T.M.V được đưa về Đồn Biên phòng Tam Quan Nam để điều tra

Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, Đoàn 2 đã thành lập Chuyên án số A2-824p phối hợp với BĐBP các tỉnh Bình Định, Kon Tum, Phú Yên đấu tranh triệt phá đường dây mua bán trẻ em nhằm mục đích bóc lột tình dục, trong đó Ban Chuyên án xác định Bình Định là địa bàn trọng điểm, cần tập trung các biện pháp nghiệp vụ để phá án.

Được biết, thời điểm được giải cứu từ những căn nhà mà các đối tượng mua bán người thuê tạm để làm nơi trú ngụ cho các cô gái được đưa về từ các huyện biên giới của Tây Nguyên những bé gái này mới biết mình vừa thoát khỏi một đường dây mua bán người.

Nạn nhân Đ.T.L (17 tuổi), xã Sơn Lang, huyện K’bang, tỉnh Gia Lai kể lại; “Con có quen một anh trên Facebook và nhắn tin nói chuyện trên messenger. Con đang kẹt 2 triệu nên nhắn tin mượn ảnh 2 triệu thì anh nói anh đón con thì mới cho mượn rồi ảnh lên đón con đưa về huyện An Lão, tỉnh Bình Định đưa vào quán Karaoke rồi ảnh bắt con đi tiếp khách”.

Còn em Y.P (14 tuổi), ở xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum tâm sự; “Con ở Kon Tum, con sinh năm 2010, con học hết lớp 5 con nghỉ, con muốn đi làm thì anh đó bảo con lên làm cho anh bên anh trả lương cao… Được các chú Biên phòng giải cứu giờ con chỉ mong muốn được về và chăm mấy em con ở nhà”.

Đối tượng L.N.L, được đưa về Đồn Biên phòng Tam Quan Nam để điều tra

Với thủ đoạn đưa ra mức lương từ 250 ngàn tới 300 ngàn/ca làm việc và hứa hẹn công việc chỉ đơn giản là phục vụ rót bia hoặc bấm bài hát cho khách, các đối tượng đã đưa rất nhiều các cô gái từ các tỉnh về Bình Định và Phú Yên. Và khi đến những nơi này thì chúng thuê nhà để đưa các cô gái ở tập trung 1 nơi để dễ bề quản lý.

Trong quá trình làm việc, ngoài số tiền các các cô gái được chủ quán trả sau những ca làm việc thì chúng đứng ra thu hết. Đặc biệt, các đối tượng còn lập nhóm với các cô gái và đưa ra quy định: Nói to phạt 200 ngàn, phải ngủ dậy lúc 11h nếu dậy muộn phạt 200 ngàn, nhắn tin trên nhóm mà sau 5 phút không tương tác lại phạt 200 ngàn.

Ngoài ra, các đối tượng còn đưa người tới để bán quần áo, giày dép cho các cô gái với giá cắt cổ, nếu thiếu tiền sẽ có người cho vay với lãi suất cao. Từ đó các nạn nhân luôn là con nợ của chúng.

Đối tượng T.M.V xã An Tân, huyện An Lão khai nhận; “Các cô gái về đây thì thời điểm nhiều nhất là 10 người, ít nhất như bây giờ là 4 người, chỗ ngủ thì cho ngủ dưới đất ạ. Hàng ngày chở nhân viên đi làm, đêm làm việc xong thì tính theo bàn. Cứ 1 bàn 1 đứa thì thu 7 chục, bàn thứ 2 là 6 chục, bàn thứ 3 cũng 6 chục”.

Theo Đại tá Trần Văn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ BĐBP tỉnh Bình Định cho biết: Đây là một trong những Chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng BĐBP trực tiếp xác lập và đấu tranh. Các đối tượng hoạt động hết sức liều lĩnh, manh động theo kiểu băng nhóm, côn đồ, có tính chất xã hội đen và diễn ra trên phạm vi liên huyện, liên tỉnh, địa bàn nội địa và KVBG biển.

Bên cạnh đó, hầu hết các nạn nhân được giải cứu đều là những bé gái chưa đủ tuổi thành niên, là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, trình độ nhận thức hạn chế, có nhu cầu việc làm nên bị đối tượng lôi kéo, dụ dỗ, lừa phỉnh, ép buộc. Các nạn nhân bị đưa vào các tụ điểm tệ nạn xã hội hoạt động mại dâm trá hình để bóc lột sức lao động, bóc lột tình dục nhằm thu lợi bất chính.

Theo đó, từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chuyên án A2-824p, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan và chỉ đạo Phòng PCMT&TP, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tập trung tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia cùng với Đoàn 2 theo dõi giám sát các đối tượng đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn của từng đối tượng để đấu tranh có hiệu quả và tuyệt đối an toàn. Đồng thời bắt các đối tượng trong Chuyên án để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Hà Trọng Hoàn, Phó đoàn trưởng, Đoàn đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung khẳng định: Đến nay Ban chuyên án đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Mua bán người, dưới 16 tuổi", bắt giữ 6 đối tượng, rà soát 35 bé gái để tiếp tục mở rộng điều tra”. Đa số các nạn nhân được giải cứu đưa về gia đình đều đang trong độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế nhưng đang có nhu cầu cần việc làm. Ban Chuyên án đã hỗ trợ 07 nạn nhân mỗi người 1,5 triệu đồng. Đây là hồi chuông cảnh báo đối với các gia đình có nạn nhân "Đừng vì cả tin “việc nhẹ, lương cao” mà vi phạm pháp luật.

Có thể nói, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã huy động toàn lực tham gia cuộc chiến không khoan nhượng đẩy lùi tội phạm mua bán người và đã thu về những kết quả tích cực, mặc dù vậy, loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp. Vì thế cần nhiều hơn nữa giải pháp để từng bước ngăn chặn loại tội phạm này, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đọc thêm