BĐBP TP Hải Phòng xây dựng thành công “thế trận lòng dân” trong tình hình mới

(PLVN) - Chiều 28/11, trên Cổng Thông tin điện tử TP Hải Phòng, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đối thoại cung cấp thông tin về truyền thống, những chiến công, thành tích nổi bật, đặc biệt xuất sắc của đơn vị qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Lãnh đạo BĐBP TP cung cấp các thông tin liên quan đến quá trình trưởng thành của đơn vị.
Lãnh đạo BĐBP TP cung cấp các thông tin liên quan đến quá trình trưởng thành của đơn vị.

Cuộc đối thoại có chủ đề “Xây dựng lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc và thực thi nhiệm vụ Biên phòng trên khu vực biên giới biển TP”.

Thượng tá Tạ Duy Hiển, Chỉ huy Trưởng BĐBP TP cho biết, trải qua 65 năm, BĐBP TP đã hun đúc nên những truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, cao quý, rất đáng tự hào. Vượt qua những khó khăn vất vả, hiểm nguy trong chiến đấu chống địch và bọn tội phạm, BĐBP TP luôn năng động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển, hải cảng của TP, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương giàu đẹp, văn minh.

Trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, cán bộ chiến sĩ BĐBP TP luôn thể hiện ý chí kiên cường, của người chiến sĩ cách mạng, không sợ hy sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với những chiến công và thành tích vẻ vang trong 65 năm qua, BĐBP TP đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 03 Huân chương quân công, 86 Huân chương chiến công; Bộ Chỉ huy BĐBP TP và 4 đơn vị cơ sở được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và 01 cá nhân được truy tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại cuộc Đối thoại, Đại tá Kiều Mạnh Hiệp – Phó Chính ủy BĐBP TP cho biết, trong năm 2023, BĐBP TP đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác Biên phòng; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị đã xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường công tác quản lý kiểm soát xuất, nhập cảnh, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thủ tục Biên phòng điện tử và cơ chế một cửa Quốc gia tại Cửa khẩu Cảng; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển, Cửa khẩu Cảng của TP…

Chương trình “Nâng bước em tới trường” đã gắn kết chiến sĩ biên phòng với người dân khu vực biên giới biển Hải Phòng.Chương trình “Nâng bước em tới trường” đã gắn kết chiến sĩ biên phòng với người dân khu vực biên giới biển Hải Phòng.

BĐBP cũng tiếp tục triển khai các chương trình, mô hình, phong trào thiết thực và hiệu quả giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từ đó xây dựng được “thế trận lòng dân”, “biên phòng toàn dân”, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Phó Chính ủy BĐBP TP Kiều Mạnh Hiệp cho biết, những năm qua BĐBP TP duy trì hiệu quả hoạt động các chương trình, mô hình ở khu vực biên giới biển của TP, điển hình là: Mô hình "Đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới"; trong đó, BĐBP TP đã phân công 147 đảng viên phụ trách 605 hộ gia đình ở khu vực biên giới biển của TP; Mô hình "Tổ tàu, thuyền đoàn kết"; Mô hình "Cụm an ninh liên kết". Đơn vị cũng triển khai có hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, trong đó, BĐBP TP đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ 57 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở khu vực biên giới biển của TP và 39 em học sinh vùng cao biên giới với mức kinh phí hỗ trợ 500.000đ/tháng/em tại Chương trình “Nâng bước em tới trường” và 200.000đ/tháng/em tại Chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Ngoài ra, Đại tá Kiều Mạnh Hiệp cũng thông tin phổ biến về Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam", nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời, hướng tới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đọc thêm