Bé 4 tuổi tử vong nghi do bị bố treo cổ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cháu bé 4 tuổi được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó, hiện người bố đã rời khỏi địa phương.

Ngày 27/5, UBND xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn xảy ra trường hợp một cháu bé 4 tuổi đã tử vong, nghi do bị bố treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 27/5, chị Phạm Thị Ch. (34 tuổi) và chồng là Đinh Văn Thôi (45 tuổi, cùng ngụ Nước Ui, xã Ba Vì) đã xảy ra mâu thuẫn. Sau khi cãi vã, người bố đã dùng 2 thòng lọng để treo cổ con là Đ.T.T.V. (4 tuổi) và bản thân.

Chị Phạm Thị Ch. phát hiện, đã cắt dây giải cứu. Người bố đã thoát chết và đưa con đến trạm xá để cấp cứu nhưng bệnh viện kết luận, cháu bé đã tử vong trước đó.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người bố đã rời khỏi hiện trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp điều tra, đồng thời tổ chức truy bắt Đinh Văn Thôi.

Đọc thêm