Bé gái 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng lá thư nương nhờ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người dân địa bàn xã Cộng Hòa (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh được bỏ trong làn, đặt trước cổng chùa Quan Hà, kèm một lá thư nương nhờ.

Thời điểm phát hiện, cháu bé được quấn trong chiếc chăn, bỏ trong làn kèm một tờ giấy để lại với nội dung: "Đẻ bé được 5 ngày, do hoàn cảnh nên con không thể nuôi cháu. Con nhờ nhà chùa, nương rộng vòng tay chăm sóc cháu giúp con. Con biết ơn nhà chùa". Ngoài tờ giấy trên, trong làn còn một số bộ đồ trẻ sơ sinh.

Bé gái 5 ngày tuổi cùng lá thư nương nhờ được đặt trước cổng chùa.

Bé gái 5 ngày tuổi cùng lá thư nương nhờ được đặt trước cổng chùa.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo lực lượng chức năng. Theo lãnh đạo xã Cộng Hòa, qua kiểm tra, nhân viên y tế xác định cháu bé được 5 ngày tuổi, có sức khỏe tốt, không dị tật. Hiện bé được nhà chùa tạm thời chăm sóc.

Lãnh đạo xã Cộng Hòa cũng thông tin thêm, dù lá thư để lại có ghi nhờ nhà chùa nuôi dưỡng bé, nhưng địa phương vẫn phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, thông tin về cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên các kênh thông tin truyền thông địa phương để tìm thân nhân của bé.

Đọc thêm