Bé gái 7 tuổi nghi bị anh họ hiếp dâm, công an khuyên cha mẹ quản lý chặt con dịp hè

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn tới con em mình, đặc biệt quản lý chặt chẽ con trẻ trước những nguồn thông tin thiếu lành mạnh từ mạng xã hội", Công an tỉnh Bắc Kạn khuyến cáo.
Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn
Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn

Thông tin ban đầu, ngày 19/6, người thân phát hiện bé gái Đ.T.L (sinh tháng 10/2015) có dấu hiệu bị anh họ là T. T. V (sinh tháng 4/2007, cùng trú tại xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn) hiếp dâm.

Vụ việc được trình báo tới công an xã Phương Viên.

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thực hiện các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác minh, làm rõ hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi’’.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Bắc Kạn khuyến cáo, đang là kỳ nghỉ hè, các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn tới con em mình, đặc biệt, cần quản lý chặt chẽ con trẻ trước những nguồn thông tin thiếu lành mạnh từ mạng xã hội. Các cấp ngành liên quan cần tổ chức các hoạt động nhằm bảo vệ và chăm sóc trẻ em, không để trẻ vi phạm pháp luật và phòng, chống các hành vi xâm hại trẻ em, tránh để những chuyện đáng tiếc xảy ra.

Đọc thêm