Bé gái 8 tuổi bị gã hàng xóm dâm ô rồi đẩy xuống sông

(PLO) - Ngày 13/6, Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang điều tra, làm rõ thông tin một gia đình trình báo có con gái 8 tuổi bị một người hàng xóm xâm hại rồi đẩy xuống sông. Hiện nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Khúc sông cháu A bị gã hàng xóm đẩy xuống

Trước đó, khoảng 20h ngày 10/6, Công an huyện Hải Lăng nhận được tin báo của gia đình anh L.V.Kh. (trú tại thôn Văn Vận, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) về việc con gái anh là cháu L.T.K.A. (8 tuổi) bị một người đàn ông trung niên trú cùng xóm xâm hại tình dục.

Theo trình báo của anh Kh, khoảng 19h ngày 10/6, cháu K.A (con gái của anh) trở về nhà trong tình trạng hoảng loạn, áo quần ướt sũng. Cháu A. kể khoảng hơn một tiếng trước có qua nhà ông T.V. (SN 1971, trú cùng thôn Văn Vận) để tìm con gái của ông V. (bạn học cùng lớp) nhưng không gặp.

Sau đó, ông V. rủ cháu A. đi tìm con gái và dẫn cháu A. đi về phía rừng tràm. Đi được một đoạn ngắn, trời tối nên cháu A. đòi về nhưng ông V. vẫn đưa đến gần bờ sông (cách nhà chừng 1,5km) rồi sàm sỡ cơ thể cháu A. Thấy cháu A. vùng vẫy, chống đối, ông V. liền đè cháu xuống cát và tiếp tục giở trò đồi bại. Một lúc sau, ông này đẩy cháu A. xuống khúc sông gần đó rồi bỏ đi.

Cháu A. sau đó đã tự bám vào bụi cỏ ven sông để leo lên bờ rồi chạy về nhà kể lại cho bố mẹ trong tình trạng cơ thể ướt sũng, có nhiều vết xước. Ngay lập tức anh Kh. chạy đi báo công an.

Nhận được thông tin này, Công an huyện Hải Lăng lập tức triển khai lực lượng về hiện trường để tiến hành xác minh, làm rõ. Hiện đối tượng này đã rời khỏi địa phương, lực lượng chức năng đang truy tìm.

Đọc thêm