Bế mạc và trao thưởng Giải vô địch cầu mây Quốc gia năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều nay, ngày 23/4 đã diễn ra các trận thi đấu cuối cùng và Lễ bế mạc của giải Vô địch Cầu mây Quốc gia năm 2024.
Bế mạc Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024
Bế mạc Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024

Tham gia dự lễ bế mạc có ông Nguyễn Văn Hiều, Phó chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam; ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban Tổ chức Giải; Ông Bùi Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang; ông Nguyễn Trọng Bắc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải; ông Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cầu mây Việt Nam; Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải; bà Lê Thị Hồng, chánh văn phòng Liên đoàn cầu mây Việt Nam.

Về đại diện các nhà tài trợ có TS. Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Ngân hàng Nam Á, chi nhánh Bắc Ninh; ông Nguyễn Đình Hoàng, Trưởng phòng Khách hàng cá nhân Ngân hàng Nam Á, chi nhánh Bắc Ninh.

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc của đến từ 13 tỉnh, thành, ngành (gồm Yên Bái, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Sóc Trăng, Huế, đơn vị CAND và chủ nhà Bắc Giang).

Sau 9 ngày với 13 nội dung thi đấu, có thể thấy chất lượng giải đấu đã được nâng cao lên rất nhiều khi chức vô địch ở các nội dung được chia đều cho các đội.

TS Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam trao huy chương cho các VĐV

TS Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam trao huy chương cho các VĐV

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, ông Lê Thanh Sơn - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cầu mây Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải - cho biết, thời gian vừa qua, cầu mây Việt Nam đã giành được nhiều thành tích xuất sắc trên đấu trường quốc tế, châu lục và ASIAD 19. Qua Giải cầu mây vô địch quốc gia 2024, Liên đoàn cầu mây Việt Nam và các ban chuyên môn đã có cái nhìn và sự lựa chọn đối với các vận động viên xuất sắc, bổ sung cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu trong nước và quốc tế năm 2024.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cầu mây Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải

Ông Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cầu mây Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải

Theo ông Sơn, thời gian sắp tới, mong muốn của liên đoàn cầu mây và các bộ phận chuyên môn là được các đơn vị và các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa, có thể đầu tư hơn để cầu mây có tiềm lực đủ để phát triển sánh vai, ganh đua với các nước mạnh trên thế giới.

Ông Bùi Xuân Hùng, Trưởng Ban Trọng tài cho biết, trong những ngày Giải Vô địch Cầu mây Quốc gia năm 2024 diễn ra, đã xuất hiện rất nhiều trận đấu hay và chất lượng về mặt chuyên môn. Điều này đã phần nào đáp ứng được ý nghĩa khi tổ chức Giải đó là qua những giải đấu trong nước góp phần nâng cao chất lượng của VĐV, góp sức vào thành công chung của Cầu mây Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Bên cạnh đó, ngoài những trận đấu với chất lượng chuyên môn cao, còn có nhiều trận đấu mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả bởi tinh thần thi đấu quyết chiến, quyết thắng, không bỏ cuộc của các VĐV. Các cầu thủ năm nay đã có rất nhiều tiến bộ về mặt chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu so với các giải năm ngoái.

Tại buổi lễ bế mạc, huấn luyện viên trưởng đội tuyển cầu mây nữ quốc gia Việt Nam Trần Thị Vui cũng nhận định: Chất lượng chuyên môn các đội tuyển có nhiều bước tiến về kỹ thuật, chiến thuật. Đây sẽ là nền tảng giúp ĐTQG có nhiều sự lựa chọn trong những năm tiếp theo.

Cũng tại buổi lễ bế mạc, Ban tổ chức và nhà tài trợ đã trao giải cho các đội tuyển có thành tích cao trong Giải vô địch Cầu mây quốc gia 2024:

Một số hình ảnh tại lễ bế mạc:

Kết quả thi đấu cụ thể:

1. Nội dung đội tuyển 4 nữ

- Hạng nhất: CAND

- Hạng nhì: Nghệ An

- Hạng ba: Đồng Nai - Sóc Trăng

2. Nội dung đội tuyển 4 nam

- Hạng nhất: Đồng Nai

- Hạng nhì: Hà Nội

- Hạng ba: Sóc Trăng - Yên Bái

3. Nội dung đội tuyển 3 nữ

- Hạng nhất: Sóc Trăng

- Hạng nhì: Hà Nội

- Hạng ba: Yên Bái - Đồng Tháp

4. Nội dung đội tuyển 3 nam

- Hạng nhất: Vĩnh Long

- Hạng nhì: Hà Nội

- Hạng ba: Sóc Trăng - Thừa Thiên Huế

5. Nội dung đội tuyển đôi nữ

- Hạng nhất: CAND

- Hạng nhì: Nghệ An

- Hạng ba: Thanh Hoá - Sóc Trăng

6. Nội dung đội tuyển đôi nam

- Hạng nhất: Hà Nội

- Hạng nhì: Sóc Trăng

- Hạng ba: Vĩnh Long - Đồng Nai

7. Nội dung Đồng đội 4 nữ

- Hạng nhất: Hà Nội

- Hạng nhì: Bắc Giang

- Hạng ba: Nghệ An

8. Nội dung Đồng đội 4 nam

- Hạng nhất: Hà Nội

- Hạng nhì: Vĩnh Long

- Hạng ba: Đồng Nai - TP. HCM

9. Nội dung Đồng đội 3 nữ

- Hạng nhất: Hà Nội

- Hạng nhì: Sóc Trăng

- Hạng ba: Nghệ An

10. Nội dung Đồng đội 3 nam

- Hạng nhất: Hà Nội

- Hạng nhì: Vĩnh Long

- Hạng ba: TP HCM

11. Nội dung Đồng đội 2 nữ

- Hạng nhất: Nghệ An

- Hạng nhì: Hà Nội

- Hạng ba: CAND - Sóc Trăng

12. Nội dung Đồng đội 2 nam

- Hạng nhất: Sóc Trăng

- Hạng nhì: Hà Nội

- Hạng ba: TP HCM - Đồng Nai

13. Nội dung nam, nữ hỗn hợp

- Hạng nhất: Hà Nội

- Hạng nhì: Đồng Nai

- Hạng ba: Nghệ An - Thanh Hoá