Bé trai 18 tháng bị người tình của mẹ đánh tử vong trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Thanh Ninh (SN 1993, quê Tiền Giang, tạm trú Bến Lức, Long An) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.
Nghi can Nguyễn Thanh Ninh (phải). Ảnh: VnExpress
Nghi can Nguyễn Thanh Ninh (phải). Ảnh: VnExpress

Nạn nhân là bé trai 18 tháng tuổi đã tử vong. Bé là con riêng của L.D.T.H (SN 1989), người sống với Ninh như vợ chồng tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Bước đầu Ninh khai quen biết với H qua facebook, biết H vừa ly dị chồng, đang sống cùng con trai 18 tháng tuổi. Hai bên nảy sinh tình cảm, đầu tháng 5/2022, H nghỉ làm công nhân đến sống cùng Ninh tại nhà trọ ở xã Mỹ Yên. Hằng ngày H ở nhà trông con, Ninh đi phụ hồ ở TP HCM.

Bé P thường hay quấy khóc ban đêm khiến Ninh không ngủ được và thường đánh cháu P. Khuya 31/5, P tiếp tục quấy khóc khiến Ninh bực tức đánh cháu. Thấy P bị thương nặng, H đưa con đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. Nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở và không qua khỏi.

Rạng sáng 1/6, nhận được tin bé P đang cấp cứu, anh T, chồng cũ của H vội vã tới Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. Các bác sĩ cho biết P đã tử vong, trên người có nhiều vết bầm tím. Vợ cũ nói cháu P bị ngã trong nhà vệ sinh của phòng trọ. Tuy nhiên, anh H nghi ngờ con trai bị bạo hành nên đã trình báo Công an.

Lực lượng chức năng ghi nhận, cháu P bị xước da vùng thái dương trái 5cm, còn dính máu khô, bị bầm xanh vùng trán trái, quanh mắt trái, má trái. Công an đã đưa H và Ninh về trụ sở làm rõ.

Đọc thêm