Bến Tre nghiên cứu phát triển xanh bền vững theo hướng 'Net zero'

(PLVN) -  Tỉnh Bến Tre đang tìm kiếm những hướng nghiên cứu mới trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế của ngành dừa, đặc biệt chú trọng khai thác nguồn tín chỉ carbon từ cây dừa.

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2024, sáng 16/8, UBND tỉnh Bến Tre chủ trì phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học ngành dừa với chủ đề “Bến Tre phát triển xanh và bền vững hướng tới Net zero”,

Về phía cơ quan Trung ương, các Viện - Trường, có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh, GS.TS Chu Hoàng Hà - Phó chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, PGS.TS Trần Trung Tính - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm - Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Thanh Tùng.

Về phía đại biểu các tổ chức quốc tế, có đại diện các Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự danh dự Cộng hòa Philippines tại TP Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự Trung quốc tại TP Hồ Minh, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh… tham dự.

Bến Tre được mệnh danh là "Xứ sở dừa Việt Nam”. Ảnh: Anh Như

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam thông tin, Bến Tre được mệnh danh là "Xứ sở dừa Việt Nam”, thu về từ dừa hơn 500 triệu USD mỗi năm. Tính đến tháng 6/2024, diện tích dừa của Bến Tre lớn nhất cả nước với hơn 79.000ha. Tỉnh Bến Tre đang thúc đẩy xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và tăng cường đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và biến dừa gắn với nhu cầu tiêu thụ trong nước và thị trường quốc tế với hơn 200 sản phẩm từ dừa được nhiều quốc gia ưa chuộng.

Đại biểu tham dự quan tâm khai thác nguồn lợi tín chỉ carbon từ cây dừa. Ảnh: Anh Như

Hội thảo lần này nhằm tìm kiếm những hướng nghiên cứu mới trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế của ngành dừa tỉnh Bến Tre trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đặc biệt, dịp này, tỉnh Bến Tre chú trọng mời gọi các tổ chức tập huấn hướng dẫn cách tính, cách đánh giá chứng nhận và thị trường tiêu thụ tín chỉ carbon.

Các chuyên đề Hội thảo tập trung khai thác điểm mới của việc phát triển bền vững chuỗi giá trị ngành dừa, ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân giống dừa hướng đến sự phát triển bền vững cây dừa, kinh nghiệm quốc tế và khung chính sách của Việt Nam về thị trường tín chỉ các-bon, định hướng ngành dừa hướng tới mục tiêu “Net zero”…

Tổng Lãnh sự Indonesia trao tặng biểu trưng của Cộng đồng dừa Quốc tế cho tỉnh Bến Tre. Ảnh: Báo Đồng Khởi

Trước đó, ngày 15/8, các đại biểu đã tham quan mô hình vườn hữu cơ với diện tích 3 ha trồng dừa xiêm xanh và dừa công nghiệp, tại xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam. Đoàn tham quan được nghe giới thiệu về mô hình sản xuất vườn dừa hữu cơ, với kỹ thuật chăm sóc, nguyên liệu đầu vào, liên kết tiêu thụ, giá cả sản phẩm.

Tại đây, ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Indonesia cũng đã trao tặng biểu trưng của Cộng đồng dừa Quốc tế cho tỉnh Bến Tre.

Đọc thêm