Bệnh viện Dã chiến của Việt Nam sẵn sàng tới phái bộ Nam Xu-đăng

(PLO) - Theo kế hoạch, quý 2/2018, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam sẽ tới phái bộ Nam Xu-đăng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. Trước đó, tháng 2/2018, đoàn kiểm tra của Liên Hợp quốc đánh giá 100% cán bộ, nhân viên bệnh viện này có đủ tiêu chí để triển khai tại Ben-tiu, Nam Xu-đăng.
Thực hành cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2.
Thực hành cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2.

Liên quan đến công tác chuẩn bị Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 thực hiện nhiệm vụ tại Nam Xu - Đăng, Đại tá Nguyễn Như Cảnh-Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam khẳng định đến nay việc chuẩn bị đã hoàn tất. Hiện Bộ Quốc phòng đang tích cực phối hợp với cơ quan trong và ngoài quân đội, cơ quan của Liên Hợp quốc (LHQ), Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh để hoàn tất đàm phán và ký kết Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam và LHQ về Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tại Ben-tiu. Bộ cũng hoàn thành công tác đóng gói hàng hóa và danh sách thống kê hàng hóa mang đi để gửi cho LHQ và Chính phủ Nam Xu-đăng làm thủ tục miễn thuế và thông quan.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam chuẩn bị triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ - được thành lập ngày 25/11/2014 theo Quyết định số 4930/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng- trực thuộc Bệnh viện Quân y 175. Hiện nay, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đang tích cực phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan chức năng có liên quan trong và ngoài nước tiếp tục khẩn trương chuẩn bị mọi mặt cần thiết để triển khai Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam tới phái bộ Nam Xu-đăng theo đúng kế hoạch. 

Tổng quân số biên chế của Bệnh viện là 63 thành viên chính thức và 6 thành viên dự bị, nhân lực nòng cốt được điều động từ Bệnh viện Quân y 175. Sau khi Bệnh viện được thành lập, thông qua kênh hợp tác quốc tế về quốc phòng, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam nay là Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã vận động các quốc gia đối tác như Anh, Úc, Niu Di-lân tài trợ với tổng kinh phí gần 5 triệu USD để tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh cho toàn bộ cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 tại TP Hồ Chí Minh từ trình độ cơ bản đến nâng cao để bảo đảm đủ điều kiện tiêu chuẩn IELTS 5.5 trở lên theo yêu cầu của LHQ. 

Đồng thời, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ động phối hợp với Cục Quân y và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức tốt chương trình huấn luyện chuyên môn quân y cho đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra gần nhất của LHQ vào đầu tháng 2/2018, 100% cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam có đủ tiêu chí để triển khai tại Ben-tiu, Nam Xu-đăng.

Về trang thiết bị, Chính phủ Hoa Kỳ đã viện trợ không hoàn lại 1 bộ trang bị Bệnh viện Dã chiến cấp 2 trị giá 2,47 triệu USD. Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp với phía Hoa Kỳ tổ chức 1 khóa huấn luyện chuyên gia công nghệ, đồng thời tổ chức một khóa huấn luyện tổng hợp trên bộ trang bị cho cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Công tác chuẩn bị về quy trình, phương tiện vận tải để triển khai Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 tới phái bộ được chia làm hai đợt chính. Đợt 1, triển khai Thê đội 1 của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 tới phái bộ Nam Xu-đăng, lực lượng 30 người và khoảng 30 tấn hàng hóa. Thời gian triển khai sau khoảng 10 ngày triển khai đội tiền trạm.

Phương tiện cơ động bằng đường hàng không, do Bộ Quốc phòng Australia hỗ trợ (máy bay vận tải quân sự C17) sang tiếp nhận và triển khai sơ bộ các trang thiết bị chính của Bệnh viện. Đồng thời triển khai cùng đợt 1, LHQ hỗ trợ vận chuyển bằng đường biển toàn bộ các trang thiết bị lớn như máy móc, xe cộ, phương tiện... Đợt hai, triển khai Thê đội 2, bao gồm toàn bộ lực lượng, vật chất, trang thiết bị còn lại của Bệnh viện bằng phương tiện vận tải quân sự hàng không (máy bay C17) của Astralia.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho việc chuẩn bị triển khai Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Vương quốc Anh bảo đảm chu đáo, thuận lợi, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thường xuyên giữ liên lạc và định kỳ một tháng/lần điện đàm trực tuyến với lãnh đạo Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Vương quốc Anh tại Ben-tiu, Nam Xu-đăng để trao đổi, cập nhật nắm tình hình từ đầu năm 2017 đến nay.