Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: Phát triển kỹ thuật công nghệ cao trong lĩnh vực can thiệp tim mạch

(PLVN) - Với mục tiêu phát triển chuyên môn, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, khẳng định thương hiệu bệnh viện, những năm qua, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã và đang tăng cường ứng dụng nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới tiên tiến, hiện đại trong khám và chữa bệnh, mang lại lợi ích thiết thực giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Trên chặng đường phát triển và khẳng định vị thế của mình, bệnh viện xác định việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao là yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mang lại sự hài lòng của người dân.

Là Bệnh viện đa khoa hạng I tuyến cuối của tỉnh Quảng Ninh đồng thời là bệnh viện vùng của khu vực Đông Bắc từ những năm 1980, bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã và đang phát triển đồng bộ khẳng định vai trò ở nhiều chuyên khoa sâu như Tim mạch, chấn thương chỉnh hình, Thần Kinh,… đặc biệt lĩnh vực Can thiệp Tim mạch là một trong những thế mạnh và mũi nhọn đang được bệnh viện đặc biệt chú trọng.

Thành công trong lĩnh vực Tim mạch

Tim mạch là một trong những bệnh lý nguy hiểm, cần phải xử lý kịp thời nếu không sẽ để lại di chứng nặng nề, thậm chí tử vong. Trước đây, người dân thường phải chuyển lên tuyến trung ương, mất nhiều thời gian và kinh phí điều trị. Thì giờ đây, với việc làm chủ các kĩ thuật chuyên sâu về tim mạch, bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã và đang chăm sóc và điều trị cho người bệnh mắc các bệnh lý tim mạch phức tạp ngay tại địa phương.

Hiện nay bệnh viện đã và đang làm chủ các kỹ thuật, các ca phẫu thuật phức tạp như mổ tim hở, thay van 2 lá, van động mạch chủ, thông liên nhĩ, can thiệp bít dù thông liên nhĩ, thông liên thất, còn ống động mạch… Một phương pháp được đánh giá là an toàn, mang lại hiệu quả cao trong điều trị bệnh lý tim mạch đó là can thiệp tim mạch với phương pháp như chụp và đặt stent động mạch vành đã giúp nhiều trường hợp thoát khỏi nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Hay như ứng dụng việc can thiệp để tiến hành đặt stent grap động mạch chủ ngực, phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bụng, can thiệp đặt stent grap động mạch chủ bụng, can thiệp đặt stent mạch cảnh, mạch đốt sống, can thiệp phình mạch não bằng đặt stent chuyển dòng... Bên cạnh đó là triển khai thường quy các phẫu thuật liên quan đến nội soi cắt thùy phổi nạo vét hạch trong ung thư phổi, các bệnh lý về màng phổi, trung thất: kén khí phổi, tràn dịch màng phổi…

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho một trường hợp chấn thương phức tạp.

Đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công nhiều ca bệnh phức tạp với vết thương tim, chấn thương ngực phức tạp: vỡ tim, mảng sườn đi động, phẫu thuật nối chi thể đứt rời…, những ca nhồi máu cơ tim nặng, trong đó có những trường hợp ngừng tuần hoàn do bệnh mạch vành.

Hồi sinh nhiều sự sống

Như trường hợp của người bệnh Vũ Đức Nghìn (64 tuổi, Quảng Yên, Quảng Ninh) được cấp cứu ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp. Sau khoảng 50 phút cấp cứu người bệnh đã có nhịp tim trở lại. Người bệnh được chỉ định chụp mạch vành xâm lấn qua da và đặt stent đoạn động mạch vành bị tắc. Sau can thiệp người bệnh được điều trị tích cực hồi phục trở về cuộc sống bình thường. Để cứu sống được tính mạng người bệnh đòi hỏi sự phối hợp tốt giữa các chuyên khoa, sự ứng cứu kịp thời của kíp trực và áp dụng các kỹ thuật cao trong điều trị.

Người bệnh Nghìn vui mừng cảm ơn nhân viên y tế trong ngày ra viện

Hay như một trường hợp người bệnh nữ 64 tuổi được đặt Stent graft điều trị phình động mạch chủ bụng 5,4cm, phình động mạch chậu chung trái 2,5cm, phình động mạch chậu gốc phải 3cm. Kíp can thiệp đã sử dụng stent graft hiện đại nhất hiện nay luồn ống đặt stent ôm trọn thành động mạch, điều chỉnh dòng chảy trong lòng mạch về trạng thái bình thường. Bằng việc làm chủ kỹ thuật cao kết hợp với thiết bị công nghệ mới, các bác sĩ Bệnh viện đã bảo tồn tối đa các mạch máu nuôi sau 2 giờ can thiệp.

Thành công từ những ca bệnh khó, phức tạp này không chỉ thể hiện sự tiến bộ của y học mà còn khẳng định sự phát triển về khoa học kỹ thuật và đặc biệt là trình độ, chuyên môn của nhân viên y tế ngày một nâng cao. Qua đó khẳng định vị thế của bệnh viện trong việc phát triển kỹ thuật cao nhằm đáp ứng như cầu chăm sóc sức khỏe tim mạch của người dân.

Tiền đề để phát triển lĩnh vực tim mạch

Để tạo nên thành công trong lĩnh vực Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện luôn xác định nguồn nhân lực y tế chất lượng cao là yếu tố cốt lõi. Hiện tại Bệnh viện có 17 bác sĩ chuyên ngành Tim, mạch. Trong đó có 4 Bác sĩ chuyên khoa II và 10 bác sĩ có trình độ sau đại học.

Bệnh viện thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn Bệnh viện đã tổ chức đa dạng các loại hình đào tạo cho nhân viên y tế như cử các ekip tham gia đào tạo tại các Bệnh viện lớn trong nước như Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy... Tổ chức các buổi hội chẩn từ xa cùng các bệnh viện lớn như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Chợ Rẫy… để củng cố, nâng cao kiến thức trong điều trị cho các bác sĩ bệnh viện.

Tận dụng lợi thế về hợp tác quốc tế, bệnh viện thường xuyên phối hợp cùng các chuyên gia y tế đến từ Bệnh viện Nerver - Cộng hòa Pháp tổ chức các chương trình khám và điều trị các bệnh lý Tim, mạch, lồng ngực cho người dân tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời cử các bác sĩ sang học tập, tu nghiệp chuyên sâu về lĩnh vực tim mạch tại Pháp. Đó là một lợi thế rất lớn giúp bệnh viện tiệm cận với rất nhiều kỹ thuật cao hiện đại trên thế giới, rút ngắn khoảng cách trình độ Y tế của Việt Nam với Thế giới.

Các bác sĩ bệnh viện phối hợp cùng chuyên gia y tế Pháp đặt stent cho người bệnh

Hiện bệnh viện có 2 chuyên khoa sâu về tim mạch là khoa Nội Tim mạch và khoa Phẫu thuật Can thiệp Tim Mạch và Lồng ngực. Cùng với đó, Bệnh viện có hệ thống thiết bị hiện đại trong can thiệp tim, mạch: Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, thiết bị holter điện tim, máy siêu âm tim, cùng hệ thống máy thở, máy shock điện, máy điện tim, hệ thống monitor theo dõi... Đây chính là cơ sở quan trọng để Bệnh viện tiếp nhận chuyển giao, làm chủ các kỹ thuật trong phẫu thuật, can thiệp tim mạch và tiến tới Phát triển thành trung tâm Tim mạch trong thời gian tới.

Với kinh nghiệm trong việc phẫu thuật, can thiệp các bệnh lý tim, mạch máu, các Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã và đang điều trị thành công cho rất nhiều ca bệnh phức tạp mang đến nhiều cơ hội sống cho người bệnh.

Theo Ts.Bs. Trần Anh Cường - Giám đốc bệnh viện cho biết: Hoạt động phát triển kỹ thuật mới đã nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong toàn bệnh viện. Hàng năm, bệnh viện luôn xây dựng kế hoạch phát triển kỹ thuật mới, chú trọng việc tiếp cận, làm chủ những kỹ thuật công nghệ cao đã được chuyển giao từ bệnh viện tuyến trên và khuyến khích cán bộ tham gia nghiên cứu hoa học, nâng cao trình độ để phát triển những kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật vượt tuyến nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Có thể khẳng định rằng, việc quyết tâm triển khai và làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu liên quan đến phẫu thuật, can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí sẽ giúp mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh địa phương cũng như trong khu vực. Thành quả này không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh mà còn góp phần giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân. Góp phần nâng cao uy tín của bệnh viện trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương cũng như trong khu vực.

Đọc thêm