Bệnh viện Y Dược cổ truyền và PHCN tỉnh Phú Thọ: Tạo dựng niềm tin từ chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Phú Thọ là cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền (YHCT) và Phục hồi chức năng (PHCN) lớn nhất tỉnh, thuộc quản lý của Sở Y tế Phú Thọ.
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Tường Thứ chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn cán bộ nghỉ dưỡng sức thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Tường Thứ chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn cán bộ nghỉ dưỡng sức thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, những năm qua, hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh nói chung và các cơ sở khám, chữa bệnh YHCT và PHCN nói riêng đã, đang được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô.

Hiện tại, 100% bệnh viện công lập trên địa bàn được đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô, trong đó hầu hết cơ bản hoàn thiện công tác xây dựng và đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân... Bên cạnh việc quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại cũng đã được mua sắm, đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn có hiệu quả.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền & Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ là bệnh viện chuyên khoa hạng II. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện đang từng bước được đầu tư, nâng cấp hiện đại, đồng bộ; nguồn nhân lực đang tiếp tục được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong năm 2022 có hơn 39.300 lượt người đến khám bệnh, hơn 7.400 người bệnh điều trị nội trú, gần 32.000 người bệnh điều trị ngoại trú. Các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022 là năm đầu thực hiện nhiệm vụ nghỉ dưỡng sức cho các cán bộ đã nghỉ hưu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy quản lý và các đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên được lựa chọn từ các huyện trong tỉnh đi nghỉ dưỡng sức. Đây là nhiệm vụ mới Bệnh viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học và đạt hiệu quả cao.

Bệnh viện đã thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nghỉ dưỡng sức cho 11 đợt với tổng số 439 cán bộ, cán bộ nghỉ dưỡng sức phần đa nguyên là lãnh đạo một số cán bộ tuổi cao, trong đó đồng chí cao nhất là 92 tuổi, đồng chí thấp nhất là 60 tuổi.

Trong thời gian nghỉ dưỡng sức, các cán bộ, đảng viên được Bệnh viện tổ chức khám sức khỏe tổng quát, từ đó kịp thời phát hiện những bất thường để tư vấn và đưa ra những phương pháp điều trị hợp lý, điều chỉnh chế độ sinh hoạt hằng ngày giúp tăng cường sức khỏe. Bệnh viện tổ chức chăm sóc sức khỏe các cụ bằng dịch vụ xông thuốc, xông đá muối Himalaya, ngâm thuốc thảo dược, xoa bóp bấm huyệt...

Nhân viên y tế đang xoa bóp, bấm huyệt tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh
Nhân viên y tế đang xoa bóp, bấm huyệt tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh

Thực hiện theo nhóm các cụ sử dụng dịch vụ phù hợp với thời gian và sức khỏe, với tổng số 439/439 cụ tham gia, dịch vụ xông thuốc, xông đá muối Himalaya, ngâm thuốc thảo dược, xoa bóp bấm huyệt, được các cụ đánh giá rất cao có hiệu quả thiết thực về sức khỏe và tinh thần.

Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức 11 lượt tham quan Hà Nội, 02 lượt tham quan Đền Hùng và các buổi nói chuyện thời sự, trong nước, quốc tế, nghe chuyên đề thông tin về sức khỏe và giao lưu văn nghệ. Các Cụ nhiệt tình tham gia như đọc thơ, ngâm thơ, ca hát đã tạo không khí thân mật, vui vẻ, nhiệt tình, nội dung phù hợp và ý nghĩa.

Kết thúc mỗi đợt nghỉ dưỡng sức các cán bộ đều vui vẻ, mạnh khỏe, phấn khởi luôn hài lòng về thái độ phục vụ, cách thức tổ chức chương trình cùng với cơ sở vật chất trang thiết bị của bệnh viện. Ban chỉ đạo tiến hành họp đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy theo quy định.

Chia sẻ của lãnh đạo bệnh viện cho biết: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn. Bệnh viện sẽ tiếp tục cải tiến hệ thống chất lượng khám chữa bệnh; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, cũng như kỹ năng giao tiếp đối với người bệnh.

Đồng thời chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ cán bộ y tế trong đơn vị. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khuyến khích cán bộ phát huy sáng kiến, kinh nghiệm trong việc kế thừa những bài thuốc hay, kinh nghiệm quý, phương pháp mới để ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu y tế, chỉ tiêu thi đua trong khối các Bệnh viện, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới cung ứng dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh.

Bác sỹ Bệnh viện Y dược cổ truyền và PHCN tỉnh Phú Thọ châm cứu cho người bệnh
Bác sỹ Bệnh viện Y dược cổ truyền và PHCN tỉnh Phú Thọ châm cứu cho người bệnh

Lấy sự tin yêu, tín nhiệm của người bệnh là phương châm hành động trong công tác khám, chữa và điều trị, có thể thấy Bệnh viện Y Dược cổ truyền & Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ đang phát huy hết ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ hết lòng phục vụ người bệnh. Bằng tình thương, trách nhiệm của mình, cán bộ y, bác sỹ, người lao động nơi đây đang tạo dựng được niềm tin từ chất lượng chăm sóc và tinh thần phục vụ người bệnh.​

Với đội ngũ bác sỹ nhiệt tình, chăm sóc người bệnh chu đáo, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, đáp ứng nhu cầu điều trị của tất cả người bệnh trong toàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Phú Thọ đã khẳng định được chất lượng và lấy được sự tin cậy của người dân trong và ngoài tỉnh.

Đọc thêm