BHXH tỉnh Tiền Giang: Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế - Chia sẻ yêu thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình “Hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) - Chia sẻ yêu thương” cho người dân có mức sống trung bình tại xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
BHXH tỉnh Tiền Giang: Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế - Chia sẻ yêu thương

Đây là chương trình được BHXH tỉnh thực hiện từ năm 2020 đến nay với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” nhằm giúp cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, có được tấm thẻ BHYT để khám chữa bệnh, tạo điều kiện ban đầu cho người dân an tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống.

Riêng trong năm 2022, BHXH tỉnh đã thực hiện vận động mạnh thường quân với số tiền 1,21 tỷ đồng, hỗ trợ 5.329 thẻ BHYT và 140 sổ BHXH tự nguyện. Năm nay, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình với mong muốn ngày càng nhiều người dân được tiếp cận chính sách BHYT của Nhà nước.Theo đó, trong đợt này BHXH tỉnh đã trao tặng thẻ BHYT cho 85 người dân có mức sống trung bình tại xã Tân Trung, thị xã Gò Công, mỗi thẻ được trao tặng có giá trị 06 tháng.

Ông Huỳnh Văn Nghĩa - Phó giám đốc BHXH thị xã Gò Công phát biểu tại buổi lễ.

Ông Huỳnh Văn Nghĩa - Phó giám đốc BHXH thị xã Gò Công phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Nghĩa - Phó giám đốc BHXH thị xã Gò Công, mong muốn bà con được hỗ trợ thẻ BHYT trong đợt này cần nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chủ động trong việc tham gia BHYT khi hết thời hạn và vận động người dân trong cộng đồng cùng tham gia để được chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Võ Văn Mưa cho biết, ông rất vui mừng và xúc động khi được tặng thẻ BHYT với tấm thẻ này sẽ giúp ông giảm bớt những khó khăn về kinh tế nếu không may gặp ốm đau, bệnh tật.

Trao tặng thẻ BHYT cho người dân tại xã Tân Trung.

Trao tặng thẻ BHYT cho người dân tại xã Tân Trung.

Việc hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân đã thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của cơ quan BHXH đối với người có hoàn cảnh khó khăn để họ được tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe, đề phòng các rủi ro trong cuộc sống, giảm bớt khó khăn khi không may bị ốm đau. Qua đó, góp phần giữ vững và nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn.

Đọc thêm