Bị bắt sau 18 năm trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người đàn ông bị Công an TP Huế bắt giữ sau 18 năm trốn truy nã về hành vi tham ô tài sản.
Lê Phú Tuấn bị bắt sau 18 năm trốn truy nã.
Lê Phú Tuấn bị bắt sau 18 năm trốn truy nã.

Ngày 21/12, Công an thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết vừa bắt giữ Lê Phú Tuấn (SN 1960), trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế.

Lê Phú Tuấn bị bắt sau 18 năm trốn truy nã về hành vi tham ô tài sản.

Theo hồ sơ, vào năm 2004, Lê Phú Tuấn được phân công làm Tổ trưởng Tổ vay vốn của Tổ dân phố 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế. Ông Tuấn có trách nhiệm thu tiền lãi và tiền vốn từ các hộ vay vốn trong tổ rồi nộp lại cho ngân hàng. Tuy nhiên sau khi nhận tiền từ người dân, ông Tuấn đã không nộp lại tiền cho ngân hàng mà lấy tiêu xài cá nhân rồi bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 27/6/2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đối với ông Tuấn về hành vi tham ô tài sản.

Được biết, sau khi trốn khỏi địa phương, ông Tuấn đến thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị sinh sống cho đến nay thì bị lực lượng Công an thành phố Huế và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan phát hiện, bắt giữ.

Đọc thêm