Bị 'cắm sừng', chồng dùng roi điện uy hiếp cướp tài sản 'tình địch'

Vương nhắn tin hẹn anh Thế Anh đến nói chuyện rồi đánh vào mặt và dùng roi điện, dao bấm đe dọa anh này, buộc nạn nhân đưa thẻ ATM...
Hoàng Vương (áo phòng đen) và Trần Ngọc Sơn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình.
Hoàng Vương (áo phòng đen) và Trần Ngọc Sơn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình.

Theo điều tra ban đầu của Công an Thị xã (TX) Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), anh Trần Thế Anh (trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Hoài (thôn 4, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch). Chị Hoài là vợ của Hoàng Vương (SN 1990, cùng trú xã Quảng Thạch).

Biết quan hệ của vợ mình với anh Thế Anh, Vương nhắn tin hẹn anh này đến nói chuyện. Vương rủ Trần Ngọc Sơn (SN 1994, trú xã Quảng Thạch) đi cùng.

Gặp nhau tại Tổ dân phố (TDP) Cầu, phường Quảng Phong (TX Ba Đồn), Vương đã đánh vào mặt và dùng roi điện, dao bấm đe dọa anh Thế Anh, đồng thời buộc anh Thế Anh đưa thẻ ATM cho Trần Ngọc Sơn đi rút tiền.

Khi rút được 15 triệu đồng, Sơn đã lấy 10 triệu để trừ số tiền mà Vương nợ Sơn trước đó và đưa cho Vương 5 triệu còn lại.

Vương còn yêu cầu anh Trần Thế Anh viết giấy bán xe máy với số tiền 20 triệu đồng và viết thêm giấy bồi thường thiệt hại cho gia đình Hoàng Vương số tiền 20 triệu đồng, rồi gọi xe taxi đưa anh Trần Thế Anh về.

Anh Trần Thế Anh trình báo vụ việc với Công an TX Ba Đồn.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Vương và Trần Ngọc Sơn đã khai nhận hành vi phù hợp với lời khai của bị hại, hiện trường vụ án...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Ba Đồn mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với  Hoàng Vương và Trần Ngọc Sơn về hành vi cướp tài sản.

Đọc thêm