Bị chém trọng thương vì rủ nhậu mà không đến

(PLVN) - Ngày 18/8, Công an huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) cho biết, sau khi có kết luận giám định thương tật, đơn vị này đã bắt tạm giam Võ Minh Tâm (23 tuổi) ngụ xã Nam Yên và Nguyễn Thanh Sơn (18 tuổi) ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên về hành vi “Cố ý gây thương tích”. 
Bị chém trọng thương vì rủ nhậu mà không đến

Nạn nhân trong vụ án này là Trần Vũ Luân (20 tuổi) ngụ xã Nam Yên và cũng là bạn thân của 2 bị can.

Tại cơ quan công an, Tâm và Sơn khai nhận, vào sáng 5/4/2019, Tâm và Sơn tổ chức nhậu tại nhà cùng một người bạn ở khu phố 5, thị trấn Thứ Ba (An Biên). Lúc này, Luân chạy xe máy ngang nhìn thấy nên rủ cả 02 đến nhà bạn ở gần đó để nhậu tiếp rồi Luân chạy xe máy đi trước. 

Một lúc sau, Tâm và Sơn đến nhà bạn của Luân thì không thấy Luân đâu nên Sơn gọi điện cho Luân, Luân tiếp tục kêu Tâm và Sơn ngồi đợi để Luân mua mồi về nhậu. Đợi hơn 2 tiếng đồng hồ mà Luân vẫn bặt tâm, nên Sơn tiếp tục gọi điện lần thứ 2 thì Luân cho biết mình đang bận chơi game. 

Tức giận vì cho rằng Luân coi thường mình, Sơn rủ Tâm đi tìm Luân đánh dằn mặt, khi đi Sơn cầm theo vỏ chai bia, còn Tâm mang theo con dao tự chế. Đến tiệm nơi Luân đang ngồi chơi game, Sơn liền dùng vỏ chai bia đập vào đầu Luân, Luân dùng ly đánh trả thì bị Tâm dùng dao chém nhiều nhát vào người gây thương tích nặng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kip thời nên thoát chết, nhưng bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tật là 38%./.

Đọc thêm