Bị chém tử vong khi đang ngồi uống cà phê

(PLO) - Đang ngồi uống cà phê, anh Thành bị Út dùng dao chém vào đầu tử vong.
Đối tượng Út tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Út tại cơ quan điều tra.

Sáng 13/12, Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến anh Nguyễn Quốc Thành (SN 1984, trú tại buôn Cư Păm, xã Dang Kang, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, giữa Nguyễn Hữu Út (SN 1986, trú tại thôn 6, xã Hòa Thành, huyện Krông Bông) và nạn nhân có mâu thuẫn với nhau. 

Khoảng 14h 25’ ngày 12/12 Út điều khiển xe máy mang theo 1 cây rựa tìm đánh anh Thành.

Khi thấy anh Thành đang uống cà phê tại thôn 3, xã Hòa Thành, Út chạy tới  chém vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, còn anh Thành được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy bắt đối tượng. Con dao rựa đối tượng gây án đã được Công an thu giữ cách hiện trường khoảng 700m.

Tối cùng ngày, sau khi được cơ quan Công an vận động, Út đã đến Công an huyện Krông Bông đầu thú và khai nhận toàn bộ hành của mình.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm