Bị đánh thức khi đang ngủ, cháu chém chết bà nội

(PLO) - Thấy cháu nội nhậu say nằm võng phía ngoài, người bà ở Cà Mau đến gọi vào nhà ngủ nhưng bị kẻ này chém chết.
Bị đánh thức khi đang ngủ, cháu chém chết bà nội

Bà Huỳnh Thị Nghiêm (62 tuổi, ở huyện Năm Căn, Cà Mau) tổ chức tiệc rượu thết đãi hàng xóm, chiều 24/5, một ngày sau khi đám giỗ kết thúc.

Trong số con cháu của bà Nghiêm tham gia tiệc có Thạch Vinh (18 tuổi, quê Bạc Liêu). Sau khi nhậu say, Vinh lên võng giăng ở ngoài nhà nằm. Sợ cháu nội nắng nóng, bà Nghiêm đến gọi vào trong nhà ngủ.

Tuy nhiên, khi thức dậy Vinh hậm hực vì bị làm phiền, nên dùng búa chém vào xe máy đậu trước nhà. Bà Nghiêm can ngăn, bị gã quay sang chém liên tiếp 3 nhát, tử vong.

Cảnh sát cho biết, Vinh từ Bạc Liêu đến nhà bà nội vào hôm trước. Vinh đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Giết người.

Đọc thêm