Bị điện giật tử vong vì cắt trộm dây điện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - S trèo lên cột điện dùng công cụ (kiềm) đem theo sẵn để cắt trộm đường dây điện trung thế, X đứng dưới đất để cảnh giới. Trong lúc S đang cắt trộm dây điện thì bị điện giật gây tử vong.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Ngày 25/10, thông tin từ Công an tỉnh Bình thuận, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hàm Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.

Trước đó, vào lúc 00 giờ ngày 25/10/2023, L.T.A.X (SN 2000) cùng chồng là S (SN 1994, cùng trú tại ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đi trộm cắp tài sản. Vợ chồng X chở nhau bằng xe mô tô biển số 60T5-03XX đi về hướng huyện Hàm Tân.

Khi đến địa bàn thuộc thôn 3, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, S trèo lên cột điện dùng công cụ (kiềm) đem theo sẵn để cắt trộm đường dây điện trung thế, X đứng dưới đất để cảnh giới. Trong lúc S đang cắt trộm dây điện thì bị điện giật gây tử vong. Sau đó, X đến Công an xã Tân Đức trình báo vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hàm Tân tổ chức lực lượng bảo vệ và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong; đồng thời, đấu tranh đối tượng X để làm rõ vai trò đồng phạm liên quan vụ trộm cắp tài sản (dây điện) nói trên.

Đọc thêm