Bí thư Chi bộ 9X tại bản người Xa Phó

(PLVN) - Với nhiều thành tích trong việc giúp đỡ người dân làm giàu, xóa đói giảm nghèo và xóa bỏ hủ tục, Hù Ghở Xa (sinh năm 1996, dân tộc Xa Phó) là một Bí thư Chi bộ trẻ, tiêu biểu của vùng cao xã Liên Minh của thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai).

“Chúng tôi rất tự hào về Bí thư chi bộ”

Thôn Nậm Sang, xã Liên Minh của thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) là nơi sinh sống của dân tộc Xa Phó – một dân tộc ít người, hiện chỉ chiếm 0,9 % dân số của thị xã Sa Pa, với điều kiện kinh tế xã hội còn hết sức khó khăn. Những năm gần đây, nhiều cách làm mới, sáng tạo và quyết tâm xây dựng quê hương của đội ngũ đảng viên trẻ đã từng bước làm thay đổi cuộc sống bản làng, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong đó, phải kể đến những nỗ lực của bí thư Chi bộ thôn Nậm Sang, xã Liên Minh – Hù Ghở Xa.

Bí thư chi bộ thôn Nậm Sang xã Liên Minh, thị xã Sa Pa tại buổi họp Chi bộ thôn.

Đảng viên Hù Ghở Xa – Bí thư Chi bộ thôn Nậm Sang sinh năm 1996, năm nay anh 28 tuổi nhưng đã được kết nạp Đảng từ năm 20 tuổi. Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại bản làng của những người Xa Phó cần cù, chịu thương, chịu khó. Đảng viên trẻ Hù Ghở Xa luôn trăn trở làm thế nào tìm ra những hướng đi mới giúp bà con phát triển kinh tế, để thoát nghèo.

Hù Ghở Xa đã cố gắng theo học hết chương trình THPT rồi tốt nghiệp Trung cấp Nông lâm và trở lại quê hương vào năm 2016. Sau 8 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng và hơn 2 năm được người dân trong thôn tín nhiệm, gửi gắm niềm tin là Bí thư Chi bộ của thôn, Đảng viên trẻ Hù Ghở Xa luôn nỗ lực, đồng hành cùng bà con luôn đoàn kết một lòng theo Đảng, bài trừ những hủ tục lạc hậu và nỗ lực trong phát triển kinh tế.

“Là một Đảng viên và cũng là Bí thư chi bộ của thôn, tôi luôn cố gắng làm sao để người dân tộc Xa Phó của mình sẽ ngày một phát triển, những khó khăn sẽ ngày một vơi bớt đi để cuộc sống ngày tốt đẹp hơn, người Xa Phó của chúng tôi sẽ được tiến bộ như những dân tộc khác”, Hù Ghở Xa chia sẻ.

Bí thư chi bộ Hù Ghở Xa (ngoài cùng, bên trái) tuyên truyền bà con nhân dân trong thôn bảo tồn trang phục truyền thống.

Nếu như trước đây, người Xa Phó thôn Nậm Sang là nơi thấy rõ nhất hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì từ năm 2010 đến nay, vấn nạn này đã không còn. Dưới sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, tuyến đường liên thôn đã được bê tông hóa 100% thuận tiện cho việc giao thương, đi lại, phát triển kinh tế. Những mái nhà tạm, nhà dột nát đã được kiên cố hóa. Hiện thôn chỉ còn 11 ngôi nhà tạm. Với sự hỗ trợ của Nhà nước theo Dự án 1, chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, thôn Nậm Sang sẽ thực hiện hoàn thành xóa nhà tạm trong năm 2024.

Mặc dù diện mạo nông thôn ngày càng khang trang và cuộc sống đã đỡ gian nan hơn trước đây nhưng thôn của người Xa Phó tại xã Liên Minh vẫn còn nhiều khó khăn khi trong thôn có 58 hộ dân thì có đến 17 hộ nghèo và 33 hộ cận nghèo. Cuộc sống các hộ dân trông chờ vào một vụ lúa duy nhất trong năm và đi làm thuê tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch của thị xã Sa Pa để kiếm thêm thu nhập. Đây chính là những trăn trở và là bài toán cần tìm ra lời giải đối với Bí thư chi bộ thôn Hù Ghở Xa cùng với các Đảng viên của chi bộ thôn Nậm Sang. Không ngại khó, ngại khổ, người Đảng viên trẻ tuổi Hù Ghở Xa đã làm gương phát triển nuôi lợn, nuôi trâu bò. Anh vận động bà con nhân dân mạnh dạn vay vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, nuôi trâu bò sinh sản...

Không ngại khó, ngại khổ, Đảng viên trẻ Hù Ghở Xa đã làm gương phát triển kinh tế giỏi.

Tại mỗi buổi họp thôn, ngoài tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Bí thư chi bộ Hù Ghở Xa còn tuyên truyền, thảo luận cùng bà con tìm ra hướng đi mới và vận động bà con cố gắng trong phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, bà con người Xa Phó đã thay đổi thói quen trong canh tác nông nghiệp, không để đất trống sau khi thu hoạch lúa mà đã trồng ngô, rau tăng vụ để có thêm nguồn thức ăn chăn nuôi và bán sản phẩm nông nghiệp. Bí thư Chi bộ thôn cũng là người đi đầu trong việc thử nghiệm nuôi cá tầm và nghiên cứu, học hỏi để phát triển trồng hoa cúc chi tại thôn Nậm Sang.

Chị Vàng Ghở Vi, người dân thôn Nậm Sang chia sẻ: “Mỗi người Xa Phó trong thôn của chúng tôi rất vui và tự hào khi Bí thư chi bộ Hù Ghở Xa và các Đảng viên trong thôn đã giúp chúng tôi đỡ khó khăn, phát triển kinh tế để ngày một đỡ lạc hậu, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn, con cái được đi học, văn hóa dân tộc Xa Phó được giữ gìn…”

Tấm gương dân vận khéo

Ngoài những trăn trở, tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế thì hàng ngày bí thư chi bộ thôn Nậm Sang còn tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình, bảo tồn thổ cẩm truyền thống và những điệu múa, bài hát truyền thống của dân tộc Xa Phó. Bà con trong thôn Nậm Sang duy trì trồng hạt cườm hàng năm để phục vụ việc thêu sản phẩm thổ cẩm dân tộc Xa Phó, việc bán các sản phẩm thổ cẩm đặc sắc của người Xa Phó đã tạo thêm thu nhập cho người dân nơi đây. Đến nay, thu nhập bình quân trong thôn là 42 triệu đồng/người/năm. Chi bộ thôn Nậm Sang có 18 Đảng viên, trong đó Đảng viên trẻ dưới 40 tuổi là 10 đồng chí, Bí thư chi bộ Hù Ghở Xa là một trong hai Đảng viên trẻ tuổi nhất của thôn.

Đồng chí Vù A Trùng, Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh cho biết: “Là Bí thư Chi bộ trẻ tuổi nhất của xã Liên Minh những Bí thư Chi bộ thôn Nậm Sang Hù Ghở Xa đã luôn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và gương mẫu, đi đầu, tìm tòi, sáng tạo để cùng với bà con dân tộc Xa Phó ngày càng được cải thiện cuộc sống, xây dựng thôn Nậm Sang ngày một tiến bộ hơn”.

Với nhiều cố gắng, nỗ lực, Bí thư Chi bộ Hù Ghở Xa đã được Đảng uỷ xã Liên Minh, thị xã Sa Pa tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UB MTTQ xã Liên Minh từ năm 2019 cho đến nay. Nhiều năm liền đồng chí Hù Ghở Xa là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và nhận Giấy khen của UBND thị xã Sa Pa về những thành tích tiêu biểu, xuất sắc về những đóng góp cho sự phát triển của thôn Nậm Sang, xã Liên Minh.

Phát triển đảng viên là một công tác quan trọng đối với mỗi cơ sở đảng của thị xã Sa Pa. Trong thời gian vừa qua, Đảng bộ thị xã Sa Pa đã luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên mới, góp phần làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Đồng chí Phan Đăng Toàn, Bí thư Thị ủy Sa Pa.

Đồng chí Phan Đăng Toàn, Bí thư Thị ủy Sa Pa chia sẻ: “Trong những năm qua Đảng bộ thị xã Sa Pa đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, kịp thời củng cố và kiện toàn tổ chức đảng; nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên… Công tác nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới; công tác tạo nguồn kết nạp, phát triển đảng viên luôn được chú trọng cả về số lượng và chất lượng; đặc biệt quan tâm kết nạp các đối tượng là đoàn viên thanh niên, là nữ, người dân tộc thiểu số.

Tính đến thời điểm này Đảng bộ thị xã Sa Pa có 50 tổ chức cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên hàng năm đều vượt mục tiêu đề ra (luỹ kế so với mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 kết nạp được 698/500 đảng viên, đạt 139%). Số đảng viên trẻ dưới 30 tuổi hiện nay là 620/4025 đồng chí, chiếm 14,5% số đảng viên của toàn đảng bộ. Lực lượng đảng viên trẻ như đồng chí Hù Ghở Xa, cơ bản là những đồng chí có trình độ, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên, mong muốn được đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của Đảng và xây dựng quê hương Sa Pa ngày càng giàu đẹp”.

Người dân tộc Xa Phó thôn Nậm Sang, xã Liên Minh tham gia Ngày hội văn hoá, du lịch Sa Pa tại Hà Nội.

Trên con đường về với bản làng xa xôi của người dân tộc Xa Phó hôm nay, ánh sáng, lý tưởng của Đảng đã được các Đảng viên trẻ hiện thực hóa trên mọi mặt của đời sống. Đó là tinh thần đoàn kết một lòng, biến trăn trở thành hành động thiết thực tháo gỡ những khó khăn, thay đổi cuộc sống cho bà con vùng cao. Với sức trẻ và khát khao cống hiến của đội ngũ đảng viên trẻ như Bí thư Chi bộ Hù Ghở Xa và các đảng viên trong chi bộ thôn Nậm Sang, chắc chắn bản làng của người Xa Phó sẽ khởi sắc, phát triển hơn nữa.