Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai: 'Tập trung cho những phần việc quan trọng'

(PLVN) - Sáng 10/10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 17.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai cho biết, trong 9 tháng đầu năm, với sự lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, cùng sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tỉnh đã đạt và vượt 63/63 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh

Ông Lĩnh đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung phân tích các nguyên nhân, khó khăn vướng mắc, thảo luận rõ giải pháp để tháo gỡ các “điểm nghẽn”.

“Yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, người đứng đầu các đảng bộ địa phương, sở, ngành tập trung vào các giải pháp, các phần việc quan trọng”, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai nhấn mạnh.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai

Theo đánh giá của hội nghị, thời gian qua nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, dân vận, góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển toàn diện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt từ quý II đến nay sản xuất công nghiệp đã có sự khởi sắc khi lượng đơn hàng, doanh thu từ các lĩnh vực dịch vụ đều tăng khá so với cùng kỳ. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại tiếp tục được chú trọng.

Công tác thu ngân sách Nhà nước trong 9 tháng đầu năm đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh thu được hơn 43 ngàn tỷ đồng, đạt 79% dự toán năm và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế.

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản đạt được những kết quả tích cực, phản ánh sự phát triển đồng đều. Các hoạt động liên quan đến y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, đền ơn đáp nghĩa, và an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo cho gia đình người có công, ngày càng được chú trọng và thực hiện hiệu quả.

Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong 9 tháng qua đạt trên 191 ngàn tỷ đồng, tăng 7,71% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này vượt mục tiêu cả năm 2024 là 6,5-7%, và cũng cao hơn so với năm 2023 (5,03%). Sản xuất công nghiệp tăng 7,72% so với cùng kỳ, vượt xa mức tăng 4,31% của năm 2023, nhờ kinh tế thế giới dần phục hồi và nhu cầu tiêu dùng tăng lên, kéo theo đơn hàng của doanh nghiệp tăng.

Đọc thêm