Bị xử phải trả Trịnh Sảng 70 tỷ đồng, Trương Hằng lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi Tòa án tối cao Thượng Hải bác bỏ kháng cáo của Trương Hằng và yêu cầu anh trả lại khoản tiền 20 triệu nhân dân tệ cho người yêu cũ, nữ diễn viên Trịnh Sảng, Trương Hằng đã lên tiếng.

Ngày 31/3, Tòa án tối cao Thượng Hải đã đưa ra phán quyết cho vụ án tranh chấp 20 triệu nhân dân tệ (70 tỷ đồng) giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng, bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu. Thẩm phán tuyên bố Trịnh Sảng thắng kiện và yêu cầu Trương Hằng phải trả lại khoản tiền 20 triệu nhân dân tệ cho nữ diễn viên nổi tiếng.

Trương Hằng lên tiếng sau khi bị xử thua Trịnh Sảng và phải trả 70 tỷ đồng - 1

Trương Hằng và Trịnh Sảng khi còn hạnh phúc bên nhau.

Đây là số tiền Trịnh Sảng đưa cho Trương Hằng để mở công ty khi hai người còn hò hẹn vào năm 2019. Cặp đôi chia tay vào cuối năm 2019 và tới năm ngoái, Trịnh Sảng đâm đơn kiện Trương Hằng đòi anh hoàn trả khoản tiền 20 triệu nhân dân tệ và những khoản lãi có liên quan.

Ngay sau khi có phán quyết của tòa án, Trương Hằng - hiện ở Mỹ đã nhanh chóng có phản ứng trên mạng xã hội: "Trước mắt tôi và luật sư của tôi vẫn chưa nhận được bản án từ phía tòa. Chúng tôi cho rằng việc tòa án phúc thẩm lần 2 công khai bản án, trong đó có cả địa chỉ cư trú của tôi trước khi tôi biết kết quả là không phù hợp.

Tôi và luật sư vẫn khẳng định phán quyết ở tòa sơ thẩm không hợp pháp về mặt tố tụng. Vì vậy, tôi không thừa nhận kết quả của phiên sơ thẩm lần hai. Chúng tôi sẽ tiếp tục nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao. Cảm ơn mọi người đã quan tâm".

Trương Hằng lên tiếng sau khi bị xử thua Trịnh Sảng và phải trả 70 tỷ đồng - 2

Trương Hằng, đang ở Mỹ, đã lên tiếng phản đối phán quyết của tòa án khi xử anh thua Trịnh Sảng và phải trả lại 20 triệu nhân dân tệ cho nữ diễn viên nổi tiếng. 

Theo truyền thông Trung Quốc, Trương Hằng vốn là một thiếu gia sở hữu khối tài sản khủng, lên chức giám đốc khi tuổi còn trẻ nhưng sau khi yêu Trịnh Sảng lại vướng vô số thị phi và tiếng xấu.

Trương Hằng sinh năm 1990 tại Thượng Hải. Bố mẹ anh kinh doanh đồ nội thất, sở hữu rất nhiều bất động sản ở Vũ Hán và Thượng Hải. Anh bắt đầu ra nước ngoài học tập và sinh sống khi lên cấp 3.

Trương Hằng tốt nghiệp trường Đại học Ohio (Mỹ) ngành Quản lý quốc tế và thị trường marketing. Tuy nhiên, Trương Hằng lại làm việc trong lĩnh vực công nghệ sau khi tốt nghiệp. Anh từng là tổng giám chế cho các show truyền hình về robot, đồng thời là nhà sáng lập của công ty hoạt động kinh doanh về lĩnh vực này.

Trương Hằng lên tiếng sau khi bị xử thua Trịnh Sảng và phải trả 70 tỷ đồng - 3

Trịnh Sảng đã bị "tẩy chay" diện rộng sau scandal thuê người sinh hộ và bỏ rơi hai con sơ sinh tại Mỹ. 

Khi quen biết Trịnh Sảng vào năm 2018, Trương Hằng bất ngờ nhận được sự quan tâm của công chúng và từng bị nhận xét kém hơn bạn gái ngôi sao giải trí. Năm 2019, anh quyết định từ bỏ công việc đang làm để mở công ty cùng Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng và Trương Hằng có hai con chung do nhờ người mang thai hộ. Hai bé chào đời tại Mỹ vào năm 2020 và được Trương Hằng cùng mẹ anh chăm sóc, nuôi dưỡng từ đó đến nay. Trương Hằng đã ở Mỹ hơn 1 năm qua cùng hai con trong khi Trịnh Sảng được cho rằng từ chối tiếp xúc, cấp dưỡng cho các con.

Ngoài phiên tòa tranh chấp khoản tiền 20 triệu nhân dân tệ, Trương Hằng và Trịnh Sảng còn phải gặp nhau tại Mỹ để giải quyết bất đồng về việc nuôi dưỡng hai con sơ sinh. Phiên tòa xét xử tại Mỹ về quyền nuôi con giữa cặp đôi diễn ra từ tháng 3 vừa rồi và sẽ tiếp tục trong hai tuần tới. 

Đọc thêm