Biến thể Delta hoành hành ở 148 quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc khu vực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca COVID-19 mới trên toàn cầu đã tăng lên trong hai tháng qua, khi các trường hợp nhiễm biến thể Delta xuất hiện ở 148 quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc khu vực.
Một phụ nữ được tiêm vaccine phòng COVID-19 ở quận Prayagraj của bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ ngày 6/8/2021. Ảnh: THX
Một phụ nữ được tiêm vaccine phòng COVID-19 ở quận Prayagraj của bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ ngày 6/8/2021. Ảnh: THX

Với hơn 4,4 triệu trường hợp mắc mới được báo cáo trong tuần qua, xu hướng chủ yếu là do sự gia tăng ở Khu vực Tây Thái Bình Dương và Khu vực Châu Mỹ, với mức tăng lần lượt là 14% và 8% so với tuần trước.

Số ca COVID-19 tích lũy được báo cáo trên toàn cầu hiện là hơn 206 triệu và số ca tử vong tích lũy là gần 4,4 triệu.

Theo báo cáo của WHO, các khu vực có tỷ lệ mắc hàng tuần cao nhất trên 100.000 dân vẫn giữ nguyên so với tuần trước, đó là Khu vực Châu Mỹ và Khu vực Châu Âu, với lần lượt là 147,4 và 121,6 trường hợp mắc mới trên 100.000 dân.

Ở cấp quốc gia, WHO cho biết, Hoa Kỳ báo cáo số ca mắc mới cao nhất trong tuần qua, với 883.996 ca mới hoặc tăng 9%, tiếp theo là Iran (269.975 ca mới, tăng 9%) và Ấn Độ (258.121 trường hợp mắc mới, giảm 7%).

Trong khi đó, số người tử vong do COVID-19 cao nhất trong tuần qua được báo cáo bởi các nước Indonesia, Brazil và Nga.