Bình Định có 7 nghệ nhân nhân dân, 35 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 12/4, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NNND), Nghệ nhân ưu tú (NNƯT); vinh danh tác giả đạt Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; trao tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu tỉnh Bình Định lần thứ VI.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng hoa và Bằng chứng nhận danh hiệu NNND cho 3 nghệ nhân.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng hoa và Bằng chứng nhận danh hiệu NNND cho 3 nghệ nhân.

Tháng 9/2022, Chủ tịch nước đã ký ban hành các quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu NNND, NNƯT cho 628 nghệ nhân trên cả nước. Riêng tỉnh Bình Định có 3 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu NNND, 19 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu NNƯT thuộc loại hình trình diễn nghệ thuật dân gian.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, những năm qua, Bình Định đã dành sự quan tâm sâu sắc đến các nghệ nhân dân gian - chủ thể nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể, người giữ vai trò chủ chốt trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong cộng đồng. Công tác tôn vinh, đãi ngộ đã được triển khai tích cực, kịp thời đối với các nghệ nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Qua 3 lần phong tặng, tỉnh Bình Định đã có 42 nghệ nhân, trong đó có 7 NNND và 35 NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Kết quả đạt được đã tôn vinh những đóng góp to lớn của các nghệ nhân và động viên khích lệ các nghệ nhân tích cực tham gia thực hành, truyền dạy di sản văn hóa, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng hoa và Bằng chứng nhận danh hiệu NNƯT cho 19 nghệ nhân.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng hoa và Bằng chứng nhận danh hiệu NNƯT cho 19 nghệ nhân.

“Việc các chủ thể di sản văn hóa được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước NNND, NNƯT đã khơi dậy niềm tự hào và khuyến khích mạnh mẽ các cộng đồng có di sản, các cấp chính quyền địa phương, toàn xã hội quan tâm, tự nguyện và chủ động tham gia bảo vệ di sản, đẩy mạnh giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của địa phương mình, tạo thêm động lực trong quá trình xã hội hóa các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa”, ông Giang nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Bình Định đã vinh danh nhà thơ, nhà viết kịch Văn Trọng Hùng với cụm tác phẩm kịch bản sân khấu “Khúc ca bi tráng” và “Nước non cửa Phật” đã đạt Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Đối với Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định, đây là phần thưởng cao quý của tỉnh dành tặng những tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc của những tác giả tiêu biểu trong đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh.

Các tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu là tác phẩm tiêu biểu, có giá trị cao về nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật; phản ánh chân thật cuộc sống xã hội và lao động sáng tạo của nhân dân, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; có tác dụng xây dựng tâm hồn, đạo đức, định hướng thẩm mỹ và hình thành nhân cách, lối sống, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp văn học, nghệ thuật của đất nước và Bình Định.

Qua đợt xét giải lần thứ VI (giai đoạn 2016 - 2020), UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt kết quả với 75 giải thưởng, gồm: 18 giải A, 31 giải B, 26 giải Khuyến khích thuộc 7 thể loại: Văn học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn nghệ dân gian, Múa.