Bình Định khánh thành Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng

(PLVN) - Ngày 16/1, tại xã Tây Phú (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng. Dự lễ có ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.
Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng.

Đại tư đồ Võ Văn Dũng là một trong “Thất hổ tướng”, “Tứ trụ đại thần” của triều Tây Sơn. Ông được sự ngưỡng mộ và đầy lòng tôn kính của nhân dân. Sau khi ông mất, con cháu thờ phụng ông tại Từ đường họ Võ ở thôn Phú Mỹ (xã Tây Phú) và đã gìn giữ, lưu truyền nhiều giai thoại, kỷ vật của ông. Ngày 16/11/1988, Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng Từ đường họ Võ là Di tích lịch sử quốc gia.

Đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng.

Để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc là người con của quê hương Bình Định, UBND tỉnh Bình Định đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng tại thôn Phú Lâm (xã Tây Phú) là quê quán của ông. Đền thờ nhằm phục vụ nhân dân, du khách thăm viếng, qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Công trình Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng được xây dựng trên khu đất rộng hơn 12ha, gồm nhiều hạng mục như: sân đậu xe, tường rào, cổng tham quan, sân đón, nhà quản lý, nhà diễn võ, bức bình phong, nhà bia, nhà vọng cảnh, sân hành lễ, đền thờ, đường nội bộ… với tổng kinh phí xây dựng gần 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Sau hơn một năm tích cực thi công, đến nay công trình Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ông Hồ Quốc Dũng dâng hương trước án thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết: “Để công trình đưa vào khai thác phát huy hiệu quả tích cực trong thời gian đến, tôi đề nghị UBND huyện Tây Sơn tập trung thực hiện tốt quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị của công trình; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông kết hợp các hoạt động du lịch để Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng cùng với Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Đền thờ Nữ tướng Bùi Thị Xuân tạo thành quần thể di tích của nhà Tây Sơn, kết hợp với các di tích, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn thu hút ngày càng nhiều người dân, du khách đến tham quan”.

Đọc thêm