Bình Định tổ chức buổi gặp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 26/7, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/202 3 ), Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Định đã tổ chức buổi Gặp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2023 với sự hiện diện của 76 người có công tiêu biểu đại diện cho gần 180 ngàn người có công trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Bình Định tổ chức buổi gặp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu

Tại buổi gặp mặt, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định cho biết, từ năm 2017 đến nay, đơn vị của đã tiến hành thẩm định giải quyết chế độ trợ cấp cho 21.157 người có công với cách mạng và thân nhân hưởng chế độ ưu đãi; vận động các cơ quan, tổ chức cá nhân đóng góp gần 70 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 1.716 gia đình chính sách, tặng 325 sổ tiết kiệm tình nghĩa…; 149 công trình ghi công liệt sĩ được các cấp các ngành, quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa với tổng kinh phí trên 180 tỷ đồng cũng như hỗ trợ 6.173 hộ gia đình có công với cách mạng xây dựng nhà ở.

Quang cảnh buổi Gặp mặt

Quang cảnh buổi Gặp mặt

Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng được các cấp, các ngành quan tâm triển khai tích cực. Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 151 hài cốt liệt sĩ, xác định điều chỉnh, đính chính thông tin 431 hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, trong năm 2022, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh nhà vô cùng xúc động khi đã tìm lại được hài cốt của các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích cứ điểm Đồi Xuân Sơn, huyện Hoài Ân vào đêm ngày 26/12/1966; tỉnh đã tiến hành cất bốc, tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng hài cốt các anh về với đồng chí, đồng đội với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, và đã được đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử Đồi Xuân Sơn trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng quà tri ân, khích lệ người có công với cách mạng tiêu biểu.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng quà tri ân, khích lệ người có công với cách mạng tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho biết: Hiện nay, các phong trào đền ơn đáp nghĩa được phát triển rộng khắp trên toàn tỉnh dưới nhiều hình thức như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa; nhà tình nghĩa; sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng... đã huy động toàn bộ sức mạnh tổng hợp của cộng đồng, xã hội. Qua đó, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, tiếp tục làm sáng ngời đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, đến nay 100% số gia đình người có công trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định tặng hoa cho Mẹ Việt Nam anh hùng tại buổi gặp mặt.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định tặng hoa cho Mẹ Việt Nam anh hùng tại buổi gặp mặt.

Qua đây, ông Hồ Quốc Dũng cũng hy vọng các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, mãi là những tấm gương sáng về ý chí tự lực, tự cường trong học tập, công tác, lao động và sản xuất, không ngừng nỗ lực tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Đọc thêm