Bình Dương: Bắt nhiều đối tượng tiêu thụ xe gian

(PLO) - Công an phường Bình Hòa (Thị xã Thuâ%3ḅn An, tỉnh Bình Dương) cho biết, cơ quan này vừa bắt được  nhiều đối tượng liên quan đến việc tiêu thụ xe gian liên tỉnh.
Đối tượng Trương Văn Sỹ và các dụng cụ "hành nghề". Ảnh: TL
Đối tượng Trương Văn Sỹ và các dụng cụ "hành nghề". Ảnh: TL

Theo công an phường Bình Hòa, trong hai ngày 25 và 26/3, tổ tuần tra công an phường cùng người dân trên địa bàn phát hiện những đối tượng có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã mời về trụ sở công an phường làm việc.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Khôn (31 tuổi, quê An Giang), Bùi Văn Hoài (25 tuổi) và Trương Văn Sỹ (23 tuổi), đều quê Nghệ An.

Tại cơ quan công an, Khôn khai nhận chiếc xe máy biển kiểm soát 67B1-077.19 đang sử dụng là tài sản do một đối tượng trong nhóm trộm cắp và bán lại với giá 4 triệu đồng. Khôn định đem chiếc xe này đến Bình Dương tiêu thụ để hưởng chênh lệch.

Tương tự, Hoài và Sỹ cũng khai nhận chiếc xe máy Exciter mang biển 92N1-249.95 là do một đối tượng tên Lĩnh đã trộm cắp tại Quảng Nam rồi gửi vào TPHCM cho Hoài và Sỹ tiêu thụ. Tuy nhiên, hai tên này chưa kịp tẩu tán chiếc xe gian thì đã bị bắt.

Đại úy Lê Đình Hùng, Phó Trưởng phường Bình Hòa cho biết, hiện đã bàn giao những đối tượng nói trên cho công an tỉnh An Giang và công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ về đường dây tiêu thụ xe gian liên tỉnh.

Đọc thêm