Bình Dương: Hàng chục tỷ đồng được thu hồi về quỹ BHXH, BHYT

(PLVN) -  Trong năm 2023, BHXH tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành tại 450 đơn vị, DN, theo đó đã thu hồi về quỹ BHXH, BHYT hàng chục tỷ đồng.
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Bình Dương và BHXH tỉnh Bình Dương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương Lê Minh Lý cho biết, năm 2023, BHXH tỉnh này đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đạt 100% kế hoạch đề ra, trong đó thanh tra chuyên ngành tại 183 đơn vị và thanh tra đột xuất 108 đơn vị…

Từ công tác thanh tra, kiểm tra, BHXH tỉnh Bình Dương đã đề nghị khắc phục việc chưa đóng BHXH, BHYT cho 416 người lao động (NLĐ) với số tiền truy đóng gần 6 tỷ đồng, đóng thiếu thời gian cho 1.998 NLĐ với số tiền truy đóng trên 9 tỷ đồng; đóng thiếu mức quy định cho 15.046 NLĐ với số tiền trên 24 tỷ đồng; truy thu trên 52 tỷ đồng… Ngoài ra, sau thanh tra, kiểm tra, các đơn vị, doanh nghiệp đã truy nộp về quỹ BHXH trên 63 tỷ đồng.

Từ công tác thanh tra, kiểm tra, BHXH tỉnh Bình Dương đã phát hiện và thu hồi về quỹ BHXH số tiền chi sai các chế độ BHXH ngắn hạn cho 2.456 lượt NLĐ với số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Tại các cơ sở KCB BHYT, qua kiểm tra, BHXH tỉnh phát hiện số tiền chi sai quy định gần 1,4 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi về quỹ BHYT trên 1,2 tỷ đồng. Riêng đối với những đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên, cơ quan BHXH đã thanh tra đột xuất; qua đó buộc các đơn vị SDLĐ khắc phục số tiền chậm đóng trên 99,5 tỷ đồng. Đồng thời, đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BHYT đối với 6 đơn vị với số tiền phạt 44 triệu đồng.

BHXH tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-BHXH về việc kiểm tra, xác minh công tác cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH năm 2023. Qua đó, đã phát hiện 11 cơ sở KCB có dấu hiệu cấp GCN bất thường, với 2.447 lượt người bị phát hiện được cấp GCN sai quy định với số tiền trục lợi trên 1,3 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi về quỹ gần 1,2 tỷ đồng.

“Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT của nhiều người sử dụng lao động và NLĐ còn hạn chế, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT còn khá cao, trong khi mức xử phạt vi phạm chưa đủ tính răn đe. Vì vậy, BHXH tỉnh Bình Dương đã kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan đôn đốc thực hiện các quyết định xử phạt đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp nhằm tăng cường tính răn đe, hạn chế tình trạng chây ỳ, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT”, Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương cho biết.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Bình Dương cũng kiến nghị UBND tỉnh này chỉ đạo Công an tỉnh hỗ trợ, phối hợp với cơ quan BHXH trong việc đôn đốc thu hồi tiền chậm đóng, tập hợp hoàn chỉnh hồ sơ để khởi kiện, truy tố các đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT theo Điều 214, Điều 215 và Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân, NLĐ, thời gian tới, BHXH tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng; phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra độc lập, đột xuất, chuyên ngành, liên ngành đối với những đơn vị vi phạm và kiến nghị xử lý, khởi kiện triệt để.

Đọc thêm