Bình Dương: Một giám đốc công ty nông sản bị bắt vì buôn lậu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Một giám đốc công ty nông sản đã lợi dụng chính sách ưu đãi miễn thuế nhập khẩu nên đã nhập hàng từ nước ngoài về nhưng không chế biến mà đem bán cho công ty khác hưởng lợi.

Ngày 22/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa thực hiện việc bắt tạm giam và khám xét nơi cư trú đối với ông Lưu Hồng Sơn (45 tuổi) hiện đang là giám đốc của một công ty kinh doanh hàng hoá xuất nhập khẩu trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu.

Theo cơ quan công an, công ty do ông Sơn điều hành thuộc lĩnh vực chế biến và kinh doanh nông sản. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ông Sơn đã lợi dụng chính sách ưu đãi miễn thuế nhập khẩu của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hạt điều theo loại hình sản xuất, xuất khẩu để thực hiện hành vi phạm tội.

Ông Lưu Hồng Sơn lúc bị bắt

Ông Lưu Hồng Sơn lúc bị bắt

Theo đó, cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ 2018-2022, công ty của ông Sơn đã nhập khẩu hơn 23.400 tấn hạt điều nguyên liệu và được ưu đãi miễn thuế nhập khẩu, số hàng hoá trên có giá trị hơn 640 tỷ đồng. Sau khi nhập khẩu về VN thay vì tiến hành sản xuất, chế biến để xuất khẩu theo quy định thì ông Sơn đã bán sang tay toàn bộ lô hàng hạt điều nguyên liệu cho người khác tiêu thụ trong nước để hưởng lợi nhuận. Sau đó, ông Sơn tiến hành mua lại hạt điều nhân từ các cơ sở sản xuất, chế biến nhỏ lẻ trong nước để xuất khẩu nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm