Bình Dương: Phá đường dây chế tạo và bán súng qua mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam thanh niên 19 tuổi mua linh kiện về chế tạo nhiều khẩu súng rồi rao bán và khi có người mua nhóm sẽ phân người đi giao.
Phạm Hồng Sơn (bên phải) và các đói tượng trong đường dây
Phạm Hồng Sơn (bên phải) và các đói tượng trong đường dây

Ngày 13/10, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhóm người để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Nhóm này gồm 5 người gồm: Phạm Hồng Sơn (SN 2004), Nguyễn Văn Mến (SN 1993), Nguyễn Minh Tuấn (SN 2005) cùng ngụ tỉnh Bình Dương, Huỳnh Văn Ba Thiệt (SN 1995) ngụ tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Xuân Hải (SN 2002) ngụ tỉnh Ninh Thuận.

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, Sơn mua các linh kiện về để chế tạo súng. Sau đó, Sơn đăng lên các trang mạng xã hội để rao bán. Khi có khách mua súng, Mến có nhiệm vụ đi giao hàng. Còn Tuấn, Thiệt, Hải là những người mua súng về để tàng trữ và sử dụng.

Số súng đạn cơ quan công an thu giữ

Số súng đạn cơ quan công an thu giữ

Trước đó phòng An ninh điều tra phối hợp với Công an TP Thuận An bắt quả tang Mến đang giao súng cho Tuấn.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận mua súng về để sử dụng. Theo lời khai của Mến, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Sơn.

Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng công an thu giữ 8 khẩu súng, 41 viên đạn cùng nhiều bộ phận, thiết bị, công cụ dùng để chế tạo súng.

Sơn khai nhận đã chuyên mua các linh kiện để chế tạo súng. Khi chế tạo được súng, Sơn rao bán trên các nền tảng mạng xã hội. Khi có khách đặt hàng, Mến có nhiệm vụ đi giao cho khách hàng.

Tiếp đó, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra và bắt giữ thêm Huỳnh Văn Ba Thiệt và Nguyễn Xuân Hải về hành vi mua bán, tàng trữ súng.

Khám xét nơi ở của hai người này, lực lượng công an phát hiện thu giữ thêm 1 khẩu súng, 47 viên đạn các loại. Tổng cộng Cơ quan điều tra đã thu giữ 9 khẩu súng và 88 viên đạn các loại.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm