Linh hoạt xử lý vướng mắc trong quy hoạch
Nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tỉnh Bình Phước đang đẩy nhanh tiến độ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/4. Đến trung tuần tháng 4/2025, toàn tỉnh đã xây mới, sửa chữa được hơn 620/765 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách.
|
Bình Phước triển khai xây dựng, sửa chữa 765 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, phấn đấu hoàn thành trước 30/4. |
Theo báo cáo, nhiều địa phương đã hoàn thành 100% kế hoạch như: TP. Đồng Xoài (3 căn), TX. Phước Long (4 căn), huyện Hớn Quản (56 căn), Đồng Phú (15 căn), Lộc Ninh (136 căn) và TX. Bình Long (12 căn). Một số địa phương đang trên đà “về đích” như: huyện Bù Đốp đạt 99% (101/102 căn), huyện Phú Riềng đạt 85,4% (35/41 căn).
Đáng chú ý, hai địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao và còn nhiều khó khăn là huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đăng cũng đang nỗ lực hoàn thành chương trình đúng tiến độ. Huyện Bù Gia Mập đã hoàn thành 111/184 căn, trong khi Bù Đăng là đơn vị có số lượng nhà cần sửa chữa nhiều nhất tỉnh (212 căn) đã khởi công 161 căn, bàn giao 72 căn và dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch trước 30/4.
Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, ông Nguyễn Văn Lưu cho biết: “Với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, huyện đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để hoàn thành đúng thời gian”.
Huyện Bù Đăng hiện có 16 đơn vị hành chính với hơn 40% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, và khoảng 50% diện tích nằm trong vùng quy hoạch bô-xít của Chính phủ. Điều này ảnh hưởng đến gần 19.000 căn nhà dân sinh, trong đó 91 hộ thuộc diện hỗ trợ nhà ở trong chương trình xóa nhà tạm.
|
Lãnh đạo xã Nghĩa Trung trao quyết định, bảng tượng trưng và quà cho các gia đình. |
Trước thực tế đó, địa phương đã linh hoạt xây dựng nhà khung thép, nhà lắp ghép có thể di dời, nhằm vừa đảm bảo chỗ ở cho người dân, vừa phù hợp với quy hoạch dài hạn.
Ông Đỗ Đại Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước cho biết, các sở, ngành như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng đã tích cực tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất xây dựng, nhất là với các hộ nằm trong vùng quy hoạch bô-xít hoặc đất lâm phần.
Huy động nguồn lực xã hội hóa, lan tỏa tinh thần nhân ái
Chương trình được triển khai bằng nguồn ngân sách tỉnh kết hợp tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024. Ngoài ra, các địa phương còn tích cực huy động xã hội hóa. Tại huyện Bù Đốp, nơi có 102 hộ cần hỗ trợ nhà ở, nhiều hộ không có đất nên huyện đã vận động người thân hiến tặng đất.
Đặc biệt, các doanh nghiệp đã hỗ trợ mua hơn 5.000m² đất, làm mặt bằng, đường giao thông và kéo điện, nước cho người dân. Đến nay, 17 căn nhà kiên cố tại khu đất doanh nghiệp tặng đã hoàn thiện trên 90%.
|
Ngoài được tặng nhà mới, các hộ dân còn được các hội, đoàn thể tặng các vật dụng thiết yếu. |
Bà Phạm Thị Bốn (Thôn 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) xúc động chia sẻ: “Được tặng đất và hỗ trợ xây nhà là điều tôi không dám mơ tới. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm đã giúp người dân có mái ấm mới”.
Trường hợp của anh Điểu Gây (xã Nghĩa Bình) là minh chứng cho hiệu quả chương trình. Gia đình anh sống nhiều năm trong túp lều tạm trên đất của cha mẹ, làm thuê bấp bênh nuôi hai con nhỏ. Nhờ chương trình, anh được xây nhà lắp ghép trên vùng đất quy hoạch khoáng sản. “Có nhà mới, gia đình tôi yên tâm hơn, có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo”, anh Gây chia sẻ.
Thông qua chương trình xóa nhà tạm, Bình Phước không chỉ xây dựng mái ấm vững chắc cho người nghèo mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.