Bộ Công an công bố về tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp xã từ 1/7

(PLVN) - Bộ Công an mới có Thông cáo về triển khai sắp xếp, tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp xã theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thông cáo cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành các Quyết định sắp xếp lại 52 Công an cấp tỉnh thành 23 đầu mối theo địa giới hành chính mới.

Theo đó, từ ngày 1/7/2025, toàn quốc sẽ có 34 Công an cấp tỉnh và 3.319 Công an cấp xã, gồm 2.621 xã, 687 phường và 11 đặc khu. Việc sắp xếp nhằm đảm bảo bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả, thông suốt, không gián đoạn trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Công an tổ chức công bố các quyết định sắp xếp Công an cấp tỉnh vào ngày 28/6, và Công an các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức công bố đối với Công an cấp xã vào ngày 29/6.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới, Bộ Công an tiếp tục rà soát, điều chỉnh phân công, phân cấp các mặt công tác, thực hiện sắp xếp, bố trí và các chế độ, chính sách đối với cán bộ theo đúng quy định; kiện toàn các tổ chức Đảng tương ứng với mô hình tổ chức mới; đảm bảo mọi điều kiện để triển khai tổ chức bộ máy Công an địa phương theo đơn vị hành chính mới, hoạt động thông suốt, hiệu quả, phát huy cao nhất tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, gần dân, sát dân, “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.

Công an các địa phương được yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy trình công tác và cung cấp thông tin rộng rãi đến Nhân dân về địa chỉ trụ sở Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã và các địa điểm tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng Công an, không làm gián đoạn hoạt động bình thường của lực lượng Công an cũng như cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

"Toàn lực lượng Công an nhân dân tập trung cao độ lực lượng, biện pháp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính và tinh gọn tổ chức bộ máy; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hoạt động lợi dụng chống phá, gây mất an ninh, trật tự", Bộ Công an nêu rõ.

Đọc thêm