Bộ Công an điều quân hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai tấn công trấn áp tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 7/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận 200 CBCS của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.Hồ Chí Minh - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhằm tăng cường lực lượng, hỗ trợ Công an Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT những tháng cuối năm.

Tham dự buổi Lễ có Đại tá Đặng Tuấn Anh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Đại tá Lê Đại Thắng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.Hồ Chí Minh; lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an Đồng Nai, lãnh đạo Công an các huyện, thành phố và 200 CBCS Cảnh sát Cơ động được tăng cường.

Lãnh đạo Bộ Công an và đại diện các đơn vị tham gia buổi Lễ xuất quân. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Lãnh đạo Bộ Công an và đại diện các đơn vị tham gia buổi Lễ xuất quân. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Thời gian qua, tình hình kinh tế, xã hội, ANTT ở Đồng Nai và các tỉnh lân cận tiếp tục được giữ ổn định. Tuy nhiên, tình hình ANTT, hoạt động của các loại tội phạm vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, gây tâm lý bất an cho người dân. Trước tình hình trên, Công an Đồng Nai đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đề xuất Bộ Công an tăng cường lực lượng hỗ trợ, tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT những tháng cuối năm.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động về việc triển khai lực lượng hỗ trợ Công an Đồng Nai, 200 CBCS Cảnh sát cơ động sẽ được điều động về Công an của 11 huyện, thành phố để hỗ trợ Công an các địa phương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các tổ tuần tra sẽ tập trung đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp, bắt giữ các đối tượng cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép; các đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích...

Đọc thêm