Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia: Tăng cường hiệu quả phòng, chống tội phạm và bảo hộ công dân

(PLVN) - Nhân dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 44 (AIPA-44), ngày 7/8, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tổng Thanh tra Cảnh sát Agus Andrianto, Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển. (Ảnh: CAND)
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển. (Ảnh: CAND)

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ, Việt Nam và Indonesia vốn có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cựu Tổng thống Sukarno tạo lập ngay từ những ngày hai nước giành được độc lập.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất, trong thời gian tới sẽ tăng cường trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao; tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia theo cơ chế luân phiên hàng năm. Phối hợp triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký giữa hai nước để tăng cường hiệu quả phòng, chống tội phạm và bảo hộ công dân.

Đồng thời, thúc đẩy tiến trình đàm phán, ký kết “Nghị định thư sửa đổi Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm” nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 17 (AMMTC 17) tại Labuan Bajo, Indonesia từ ngày 20 - 23/8 tới.

Tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ đa phương ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia như AMMTC, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy (AMMD), Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL)…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cảnh sát quốc gia Indonesia tiếp tục hỗ trợ Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp quốc (GGHB LHQ) thông qua tổ chức các khóa đào tạo tập huấn tiền triển khai về Cảnh sát GGHB tại Indonesia và dự kiểm tra sát hạch Cảnh sát GGHB của LHQ tại Indonesia.

Đọc thêm